Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

70% F0 tử vong ở Tây Ninh chưa tiêm vaccine, bệnh nhân nặng tiếp tục gia tăng

Kinhtedothi - Tỉnh Tây Ninh hiện có 15.322 F0 đang điều trị, trong đó có 14.737 F0 đang điều trị tại nhà. Số bệnh nhân tử vong do Covid-19 lũy kế thời điểm này là 533 ca, trong đó gần 70% chưa tiêm vaccine.
Quá tải điều trị bệnh nhân nặng ở tầng 3

Sáng 24/12, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở tỉnh Tây Ninh và làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) của tỉnh.
 Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 6, tỉnh Tây Ninh.

Con số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Tây Ninh trong thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng, trong ngày 23/12 ghi nhận 949 ca. Báo cáo của BCĐ tỉnh Tây Ninh cho biết, từ khi phát sinh dịch đến nay, tỉnh ghi nhận 80.087 trường hợp nhiễm. Hiện trên địa bàn có 15.322 ca đang điều trị, trong đó có 14.737 ca đang điều trị tại nhà.

Tỉnh áp dụng mô hình tháp điều trị 3 tầng, số bệnh nhân nặng điều trị tại tầng 3 là 159, số ca có triệu chứng nhẹ và trung bình điều trị tại tầng 2 là 339 ca. Tử vong lũy kế đến ngày 22/12 là 533 ca, trong đó gần 70% chưa tiêm vaccine.

Tỉnh đã kích hoạt tất cả các huyện, thị xã, thành phố thành lập các trạm y tế lưu động với 108 trạm y tế lưu động và 1518 tổ y tế lưu động. Oxy bình và máy tạo oxy được tỉnh cung cấp đến từng trạm y tế xã. Tại tỉnh có 4 cơ sở có oxy lỏng để phục vụ các bệnh nhân nặng, nguy kịch; các bệnh viện còn lại đã hoàn thiện và đang sử dụng hệ thống oxy trung tâm nhằm đáp ứng tình huống có nhiều bệnh nhân cần thở oxy.

Tây Ninh đang có sự chi viện về nhân lực từ Bệnh viện E (34 người), Thành phố Hải Phòng (50 người), Quân y sư đoàn 5 (8 người). Các y bác sĩ của Bệnh viện E trực tiếp tham gia điều trị tại tầng 2-3 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng thời tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực điều trị cho đội ngũ nhân lực y tế tại địa phương. Bên cạnh đó tỉnh còn huy động 598 y bác sĩ đã về hưu và gần 100 người tình nguyện tham gia công tác chống dịch trên địa bàn.

Về công tác tiêm chủng, báo cáo của BCĐ tỉnh cho hay Tây Ninh đã bao phủ 96,51% mũi 1 và 90,39% mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, 6,69% người dân đã được tiêm mũi 3; 100% trẻ em từ 12-17 tuổi đã được tiêm mũi 1. Tỉnh đang rà soát đối tượng chưa tiêm, đặc biệt chú trọng tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên trước ngày 31/12 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt vào thời điểm cuối năm, cận Tết Nguyên đán, hiện nay trung bình mỗi ngày có 50 người từ các nước thứ ba qua ngả Campuchia nhập cảnh vào Tây Ninh. Tỉnh tăng cường kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, không để xảy ra tình trạng người nhập cảnh trái phép không bị phát hiện và xử lý.
 Đoàn lãnh đạo Bộ Y tế kiểm tra công tác điều trị cho F0 tại Tây Ninh.

“Điều trị tại tầng 3 có dấu hiệu quá tải, quan điểm của Tây Ninh là quản lý điều trị tốt F0 tại nhà để hạn chế ca chuyển nhẹ từ tầng 1 lên tầng 2. Chúng tôi đề nghị Bộ Y tế phân bổ thêm thuốc kháng virus cho Tây Ninh để thực hiện được mục tiêu này” - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vũ Đức Trong nói.

Bộ Y tế tiếp tục chi viện cho Tây Ninh

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, diễn biến dịch thời gian gần đây ở nhiều địa phương cho thấy số lượng ca nhiễm được báo cáo tăng lên, số lượng ca tử vong cũng nhích lên so với cách đây 2 tuần. Tỉnh vẫn cần thực hiện giám sát dịch tễ có trọng điểm tại những nơi tập trung đông người, các khu công nghiệp, đặc biệt đối với sự thâm nhập của chủng Omicron.

BCĐ tỉnh cần tăng cường công tác truyền thông, khuyến khích người dân tự xét nghiệm, khi có kết quả dương tính thông báo cho y tế cơ sở để được hướng dẫn chăm sóc điều trị tại nhà, hoặc tại các cơ sở thu dung của địa phương. Tỉnh nên huy động nhân sự từ các tổ chức xã hội tham gia vào hoạt động quản lý F0 tại cộng đồng.

Bộ Y tế đã cấp cho Tây Ninh 3.000 liều thuốc kháng virus Molnupiravir và 30% trong số đó đã được sử dụng trong điều trị có kiểm soát . Ngành y tế tỉnh cần cấp ngay Molupiravir cho các F0 sau khi có kết quả test nhanh dương tính, ưu tiên cho các đối tượng F0 chưa được tiêm vaccine. Bộ Y tế sẽ cấp bổ sung Molnupiravir cho Tây Ninh. Tại các trung tâm hồi sức cũng cần cho phép sử dụng Remdesivir sớm hơn.

Về công tác tiêm chủng, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị BCĐ tỉnh nỗ lực rà soát để tiêm nốt cho các đối tượng từ 55 tuổi trở lên trong một tuần còn lại của năm 2021.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn yêu cầu các cơ sở điều trị cần thiết lập kết nối tốt hơn giữa các bệnh viện tầng 3 và các bệnh viện tầng 2 theo mô hình “bệnh viện chị - em” để phối hợp hỗ trợ nhau trong việc điều trị và chuyển tuyến bệnh nhân. Tỉnh nên xem xét thiết lập “bệnh viện đa tầng” tại một địa điểm để công tác điều trị và chuyển tuyến được linh hoạt. Bộ Y tế sẽ xem xét bổ sung lực lượng y tế chi viện, máy móc trang thiết bị và thuốc điều trị để trợ giúp Tây Ninh trong công tác điều trị.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tăng cường giám sát, hoàn thiện mô hình bữa ăn bán trú xã An Khánh

Tăng cường giám sát, hoàn thiện mô hình bữa ăn bán trú xã An Khánh

28 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Ngày 28/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà - Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học công lập trên địa bàn TP năm học 2025 - 2026 đã kiểm tra đột xuất công tác thí điểm tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Trường Tiểu học Đông La (xã An Khánh).

Yêu cầu trường học phải công khai, minh bạch bữa ăn bán trú

Yêu cầu trường học phải công khai, minh bạch bữa ăn bán trú

27 Oct, 02:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 27/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà - Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học công lập trên địa bàn TP năm học 2025-2026 đã kiểm tra đột xuất việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại trường Tiểu học Chu Minh (xã Quảng Oai).

Tăng chiều cao trung bình, hướng tới thế hệ người Việt khỏe, thông minh

Tăng chiều cao trung bình, hướng tới thế hệ người Việt khỏe, thông minh

27 Oct, 01:20 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, chiều cao trung bình của người Việt vẫn đang là một thách thức lớn trong phát triển thể lực. Trước thực tế đó, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành đã đề ra mục tiêu nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc và tuổi thọ khỏe mạnh của Nhân dân. Trong đó, chỉ tiêu tăng tối thiểu 1,5cm chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên (1-18 tuổi) đến năm 2030 thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đầu tư vào thế hệ trẻ chính là đầu tư vào tương lai bền vững của đất nước.

Thực phẩm chức năng: cần hiểu đúng để chủ động chăm sóc sức khỏe

Thực phẩm chức năng: cần hiểu đúng để chủ động chăm sóc sức khỏe

27 Oct, 10:45 AM

Kinhtedothi-Cùng với sự phát triển của xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, thực phẩm chức năng ngày càng được người dân quan tâm và sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày. Theo chuyên gia y tế, để chăm sóc sức khỏe hiệu quả, người dân cần hiểu đúng về thực phẩm chức năng và lựa chọn nơi bán hàng uy tín, có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ