70 vận động viên tham dự Giải Vật tranh cúp Hai Bà Trưng, huyện Phúc Thọ

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/4, tại sới vật xã Liên Hiệp, UBND huyện Phúc Thọ tưng bừng khai mạc Giải Vật tranh cúp Hai Bà Trưng mở rộng lần thứ nhất năm 2023.

Giải Vật tranh cúp Hai Bà Trưng huyện Phúc Thọ mở rộng lần thứ nhất năm 2023 có sự tham gia của 8 đoàn với gần 70 vận động viên đến từ các huyện trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ.

Giải có 2 nội dung: Vật tự do và vật dân tộc. Đối với vật dân tộc, thi đấu ở 8 hạng cân từ 48 đến 80kg trở lên; đối với vật tự do nữ phong trào, thi đấu ở 6 hạng cân từ 46 đến 72kg trở lên. Thời gian thi đấu kéo dài trong 3 ngày, từ 29/4 đến 1/5.

Giải Vật tranh cúp Hai Bà Trưng huyện Phúc Thọ lần thứ nhất năm 2023 diễn ra trong 3 ngày (29, 30/4 và 1/5).
Giải Vật tranh cúp Hai Bà Trưng huyện Phúc Thọ lần thứ nhất năm 2023 diễn ra trong 3 ngày (29, 30/4 và 1/5).

Phát biểu khai mạc sự kiện ngày 29/4, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ cho biết: Vật dân tộc là môn thể thao đã có truyền thống lâu đời, được các tầng lớp Nhân dân lao động hâm mộ và yêu thích.

Những năm qua, bộ môn vật Việt Nam đã đóng góp nhiều huy chương quốc tế và khu vực cho đất nước. Tự hào khi trong thành tích chung đó, có nhiều vận động viên là những người con của quê hương Phúc Thọ.

Giải Vật tranh cúp Hai Bà Trưng huyện Phúc Thọ lần thứ nhất năm 2023 là một hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng lễ hội truyền thống của địa phương. Trước đó vào tối 28/4, huyện Phúc Thọ cũng đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hạ Hiệp (xã Liên Hiệp).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần