8 án tử hình và 1 án chung thân cho đường dây ma túy xuyên quốc gia

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 1 tuần xét xử và nghị án, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh phiên sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đã tuyên 8 án tử hình và 1 án chung thân vào chiều 7/10, đối với 9 bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.

8 bị cáo bị tuyên mức án tử hình, gồm: Phan Hữu Hiệu (tức Hiệu "chuột", SN 1970, quê Nghệ An, cầm đầu); Lý Thơ Phước (tức "A tỷ", SN 1967), Phan Thạch Dinh (SN 1954), Bùi Đình Trung (SN 1968), Nguyễn Thanh Nam (SN 1980), Trần Ánh Nguyệt (SN 1962), Trần Đức Trầm (SN 1957) và Ngô Hoàng Anh Dũng. Duy nhất bị cáo Nguyễn Nhật Trường bị tuyên án chung thân.
8/9 bị cáo trong đường dây ''Mua bán ma túy trái phép'' do Phan Hữu Hiệu cầm đầu bị tuyên tử hình vào chiều 7/10.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, Hiệu "chuột" nghiện cờ bạc. Từ tháng 4/2017, Hiệu thường xuyên sang casino Bản Cơn (Thủ đô Vientiane - Lào) đánh bạc và quen đối tượng Siva Tony (người Lào). Khoảng tháng 8/2017, Tony đặt vấn đề thuê Hiệu vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, nhưng Hiệu từ chối. Sau đó một thời gian, Hiệu thua bạc tại casino Bản Cơn nên phải vay Tony 250.000 USD. Để trả nợ, Hiệu đã tham gia đường dây mua bán, vận chuyển ma túy của Tony từ Lào về Việt Nam.
Sau đó, Tony đưa cho Hiệu số điện thoại một đối tượng tên Văn và yêu cầu Hiệu liên lạc để bàn bạc việc mua bán ma túy tại TP Hồ Chí Minh. Ngày 14/4/2018, Hiệu và Văn gặp mặt, Văn giới thiệu Hiệu với đối tượng tên Chiến. Sau đó, Chiến giới thiệu Hiệu làm quen với Phước và Dinh rồi cả bọn thỏa thuận, thống nhất giá mua bán, phương thức vận chuyển, địa điểm nhận và giao ma túy.
Để thực hiện việc giao nhận, vận chuyển ma túy từ Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh, Hiệu thuê một xe ôtô Huyndai giao cho Chiến chế 2 hộc ngầm dưới sàn xe để giấu ma túy. Đồng thời thuê Trung, Nam vận chuyển và hứa sẽ trả công cho mỗi đối tượng 1 tỷ đồng.
Sau khi Hiệu cùng đồng bọn vận chuyển ma túy vào TP Hồ Chí Minh, đối tượng Dinh mua lại bán lại cho Trầm. Trầm bán lại cho các đối tượng Ba, Bảy với giá 220 triệu đồng/bánh heroin và 330 triệu đồng/kg ma túy đá cho Trường (người quen của Trầm). Còn Phước mua xong bán cho đối tượng tên Oanh ở khu vực quận 8 (TP Hồ Chí Minh).
Chỉ trong khoảng thời gian một tháng (từ tháng 6/2018 - 7/2018), đường dây của Hiệu "chuột" đã mua bán trót lọt 379 bánh heroin (khoảng 132kg) và 55kg ma túy tổng hợp.
Trước đó trong phiên luận tội, đại diện Viện KSND đã đề nghị 6 án tử hình, gồm: Phan Hữu Hiệu, Nguyễn Thanh Nam, Bùi Đình Trung, Lý Thơ Phước, Phan Thạch Dinh, Trần Đức Trầm. Các bị Ngô Hoàng Anh Dũng, Trần Ánh Nguyệt bị đề nghị án chung thân, riêng Nguyễn Nhật Trường bị đề nghị 20 năm tù.
Tuy nhiên, HĐXX cho rằng các bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng, Viện KSND đề nghị nêu trên chưa tương xứng với mức độ phạm tội. Trong phiên tòa, một số bị cáo thay đổi lời khai, không thừa nhận một số hành vi như cáo trạng. Nhưng HĐXX khẳng định lời khai của các bị cáo tại tòa không khớp với lời khai trong quá trình điều tra nên bác bỏ nội dung những lời khai trước tòa.
HĐXX nhận định đây là vụ án có nhiều bị cáo tham gia, hoạt động có tổ chức, phạm tội nhiều lần. Luật sư bào chữa cho bị cáo Hiệu cho rằng bị cáo chỉ đóng vai trò giúp sức cho đối tượng Siva Tony là không có cơ sở. Vì hiện nay cơ quan chức năng đã tách các đối tượng Siva Tony, Văn, Chiến, Oanh, Ba, Bảy..., để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần