8 cảng biển đủ điều kiện tiếp nhận thủy sản khai thác từ nước ngoài

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ NN&PTNT vừa ban hành quyết định về việc chỉ định và công bố danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam (đợt 1).

 Cảng biển tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa. 
Theo đó, có 8 cảng biển được chỉ định thực hiện nhiệm vụ trên, bao gồm: Bến cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng); bến cảng Ba Ngòi (Khánh Hòa); bến cảng Bông Sen (TP Hồ Chí Minh); bến cảng Tân cảng Hiệp Phước (TP Hồ Chí Minh); cảng Quốc tế Long An (Long An); bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong (Khánh Hòa); bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (TP Hồ Chí Minh).
Quyết định trên được thực hiện trên cơ sở Hiệp định về biện pháp Quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp quốc (FAO); Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ và một số văn bản quy định pháp luật hiện hành.
Bộ NN&PTNT cũng lưu ý, đối với những lô hàng thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc khai thác từ nước ngoài đã xếp hàng xuống tàu hoặc đang trên đường vận chuyển để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam trước khi có quyết định này, thì được tiếp tục cho tàu cập cảng theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký, nhưng không sau tháng 1/2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần