8 tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão số 10

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (3/11), bão số 10 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10km. Dự kiến đến 4 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai là bảo đảm an toàn trên biển. Báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho thấy, các đơn vị chức năng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 49.877 phương tiện với 232.118 người, biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 10 để chủ động di chuyển vòng tránh, hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện, vẫn còn 8 phương tiện với 60 lao động của tỉnh Bình Định hoạt động trong vùng nguy hiểm; các tàu thuyền đã nhận thông tin và đang di chuyển vòng tránh.
Bảo đảm an toàn trên biển trước bão số 10 là nhiệm vụ trọng tâm đang được triển khai. Ảnh: Quân đội Nhân dân.
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Bình Định đã có công điện gửi sở ngành, địa phương triển khai ứng phó với bão số 10 và tình hình mưa lũ sau bão. Riêng tỉnh Bình Định đã có công điện cấm biển, không cho tàu cá (chiều dài tàu từ 15m trở lên) ra khơi từ 14 giờ ngày 2/11.
Các tỉnh từ Đà Nẵng - Khánh Hòa đã chỉ đạo, hướng dẫn người dân gia cố, di dời 189.829 lồng bè nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn, tập trung chủ yếu tại 2 tỉnh: Phú Yên (81.177 lồng bè), Khánh Hòa (91.225 lồng bè). Cùng với đó là bảo đảm an toàn cho gần 17.196ha nuôi trồng thủy sản mặt nước.
Thông tin từ Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết, đến nay diện tích lúa vụ Hè Thu cơ bản đã thu hoạch xong. Đối với lúa vụ Mùa, hiện bà con nông dân các địa phương đã thu hoạch 142.000ha, còn 124.800ha chưa thu hoạch ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (65.900ha), Tây Nguyên (58.900ha).
Để bảo đảm an toàn cho các hồ chứa thủy điện, Bộ Công Thương đang chỉ đạo vận hành vận hành đảm bảo an toàn công trình và hạ dần mức nước để tăng khả năng phòng lũ ứng phó với bão số 10. Đối với các hồ chứa thủy lợi, hiện Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) đã rà soát tại Trung Bộ và Tây Nguyên hiện có 123 hồ hư hỏng, 116 hồ đang thi công, đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp gia cố công trình để phòng, chống bão số 10…