8 thí sinh vào chung kết "Người dẫn chương trình truyền hình 2012"

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình 2012” chính thức được khởi động từ tháng 10/2012 với mục đích tìm kiếm và phát hiện tài năng trong nghiệp vụ dẫn chương trình truyền hình.

Với chủ đề cuộc thi năm nay: “Văn hóa Việt Nam: Giữ gìn bản sắc & Giao lưu hội nhập”, các thí sinh lọt vào vòng Chung kết sẽ có chuyến đi thực tế đến Đà Nẵng để tìm hiểu thêm về vùng đất này. Từ đó, thực hiện cho mình videoclip phóng sự để phục vụ cho đêm thi chung kết xung quanh chủ đề năm nay. Ngoài việc truyền tải nội dung, thông điệp thông qua đoạn clip, các thí sinh còn phải tự diễn thuyết, hùng biện trước Ban giám khảo về vấn đề mà mình chọn thể hiện.

8 thí sinh vào chung kết "Người dẫn chương trình truyền hình 2012" - Ảnh 1
Top 8 thí sinh lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi "Người dẫn chương trình truyền hình 2012".

Vòng Sơ tuyển diễn ra ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh từ ngày 30/10 – 03/11/2012 với hơn 600 hồ sơ đăng kí dự thi. Ban tổ chức đã tìm ra 16 thí sinh xuất sắc để tiếp tục trải qua vòng Bán kết vào ngày 06/11/2012 vừa qua, phát sóng vào lúc 15g20 ngày 26 & 27/11/2012 trên HTV9. Cuối cùng, Ban tổ chức đã tìm ra 8 thí sinh ưu tú nhất để tiếp tục thử sức những thách thức ở vòng chung kết.

Khác những mùa giải trước, Vòng chung kết 2012 chỉ diễn ra trong ba đêm truyền hình trực tiếp trên HTV9 vào lúc 20g30 – 22g00 ngày 01, 08, 15/12/2012 tại Phim trường Vision 21 (2bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Q.1), thay vì 05 đêm thi như các năm trước.

Đêm thi Chung kết đầu tiên sẽ không có thí sinh bị loại. Đây là điểm khác biệt so với các mùa thi trước. 8 thí sinh lọt vòng chung kết sẽ phải vượt qua tất cả thử thách trong hai đêm thi đầu tiên. Sau đó, Ban tổ chức mới đưa ra quyết định 4 thí sinh nào sẽ bước tiếp vào đêm chung kết xếp hạng. Đặt thí sinh vào nhiều thử thách hơn sẽ giúp Ban giám khảo có những đánh giá, và góc nhìn khách quan hơn về khả năng của mỗi thí sinh, từ đó đưa ra những đánh giá chính xác hơn.

Những thí sinh đoạt giải cao ở các mùa thi trước đã có được chỗ đứng trong lòng công chúng như: Kiều Hải Chuyên (Én vàng 2004), Nguyễn Hồng Phượng (Én vàng 2006, Giải nhất Duyên dáng truyền hình 2008), Trấn Thành (Giải ba cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006), Đặng Thị Hoài Trinh (Én bạc 2009, MC kênh VOV Giao thông),…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần