9 ngư dân mất tích trên biển

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nguồn tin từ UBND xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc chiều tối 17.1 cho biết: Người thân của ông Tăng Văn Xô - chủ tàu cá TH 90507TS, công suất 155CV - khẳng định: Trên tàu có 9 lao động làm việc, ra khơi từ 14.12.2010 hiện bị mất liên lạc.

KTĐT - Nguồn tin từ UBND xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc chiều tối 17.1 cho biết: Người thân của ông Tăng Văn Xô - chủ tàu cá TH 90507TS, công suất 155CV - khẳng định: Trên tàu có 9 lao động làm việc, ra khơi từ 14.12.2010 hiện bị mất liên lạc.

Theo đó, ngày 14.1.2011, tàu cá TH9050TS vào đảo Bạch Long Vĩ tránh gió mùa đông bắc. Đến 3 giờ ngày 15.1, khi tàu đang ở khoảng 20,12 độ vĩ bắc, 107,57 độ kinh đông (cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 12-14 hải lý) thì người thân liên lạc nhưng không có tín hiệu với con tàu nêu trên. Gia đình chủ tàu phối hợp cùng chính quyền địa phương liên lạc với các tàu bạn đánh cá cùng khu vực chiếc tàu bị mất tích nhằm tìm kiếm, song đến nay vẫn chưa có tín hiệu gì khả quan. Danh sách 9 ngư dân mất tích gồm: Tăng Văn Xô (chủ tàu), Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Văn Thành, Tăng Văn Việt - cùng trú tại xã Ngư Lộc; Tăng Văn Viết, Lê Sinh Hoa, Đặng Văn Hải, Hoàng Văn Nhẫn - trú xã Hưng Lộc.