9 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 5 Tết

Quý Nguyễn/GTHN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày mùng 5 Tết Nhâm Dần 2022 (ngày 5/2/2022), tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục giảm sâu so với cùng kỳ năm trước.

Đây là thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông (ATGT) vừa được Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết chiều 5/2. Theo đó, trong ngày mùng 5 Tết, cả nước xảy ra 21 vụ TNGT, làm chết 9 người, bị thương 17 người.

 TNGT tiếp tục giảm sâu trong ngày mùng 5 Tết.
 TNGT tiếp tục giảm sâu trong ngày mùng 5 Tết.

So với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, TNGT tiếp tục giảm sâu cả 3 tiêu chí. Cụ thể, giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, giảm 6 người bị thương). Toàn bộ số vụ tai nạn này xảy ra trên đường bộ.

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục CSGT trực 100% quân số, tình hình trật tự, ATGT trên các tuyến được đảm bảo, mật độ phương tiện tham gia giao thông vắng, không xảy ra ùn tắc và TNGT.

Có 15 trường hợp ô tô gồm 10 xe con và 5 xe tải đã bị lực lượng chức năng lập biên bản, phạt tiền gần 50 triệu đồng, 7 trường hợp bị tước giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, còn có 203 trường hợp vi phạm được phát hiện qua Hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, 8 phương tiện bị dừng và lập biên bản (xử phạt nóng).

Ngoài ra, Phòng CSGT, Công an các địa phương đã tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy nội địa; đã kiểm tra, phát hiện xử lý 56 trường hợp vi phạm, phạt tiền 51 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần