98,5% gia đình chính sách có mức sống trung bình trở lên ở nơi cư trú

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội của ngành...

Kinhtedothi - Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội của ngành LĐTB&XH giai đoạn 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020 diễn ra sáng 25/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các địa phương cùng Bộ LĐTB&XH khẩn trương giải quyết chế độ, chính sách cho những người có công chưa được hưởng qua đợt tổng rà soát vừa qua. Với tiêu chí bình chọn hộ nghèo đa chiều mới được đưa ra.

Theo báo cáo của Bộ LĐTB&XH, giai đoạn 2011 - 2015, cả nước đã tạo việc làm cho trên 7,8 triệu người; khoảng 8,6 triệu lao động được đào tạo, tăng gấp 3 lần so với giai đoạn trước, góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo cả nước lên 51,6% vào cuối năm 2015. Riêng năm 2015, cả nước tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động, đạt 101,6% kế hoạch năm, tăng 1,6% so với năm 2014. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị dưới 4%, đạt mục tiêu kế hoạch 5 năm. Đến cuối năm 2015 có 98,5% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình hộ dân cư nơi cư trú, 98% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công... Để thể hiện được sự quan tâm đến các hộ gia đình chính sách, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo: “Phấn đấu đến năm 2020 đảm bảo 99% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần