Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ách tắc giao thông trên đường Hồ Chí Minh đã được xử lý

Kinhtedothi - Mọi hoạt động giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ Quảng Nam đến Kon Tum đã hoạt động trở lại bình thường sau gần hai ngày bị ách tắc do sạt lở nghiêm trọng trên đoạn đường tại huyện Phước Sơn (Quảng Nam).
Trong đợt mưa kéo dài từ đầu tháng 12 tại các tỉnh Nam Trung Bộ, lượng nước tại các sông lớn tăng cao, mưa lớn diễn ra liên tục cũng làm cho các mạch nước ngầm ăn sâu trong núi gây ra hiện tượng sạt lở. 
 Ách tắc giao thông trên đường Hồ Chí Minh đã được xử lý
Trong các ngày 14 -16/12, mưa lớn đã làm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam với bốn điểm sạt lở nghiêm trọng thuộc km: 1372 + 100; 1372 + 500; 1380 và 1390, tại các điểm này có hàng chục nghìn m3 đất đá đã bị sạt lở xuống đường gây ùn tắc giao thông trong nhiều giờ đồng hồ.

Theo Thiếu tá Phạm Phương Bình - Đội phó Đội Cảnh sát Giao thông số 2 - Công an tỉnh Quảng Nam: “Sau khi tình trạng sạt lở xảy ra, các lực lượng liên ngành công an, quân đội đã kịp thời huy động các phương tiện ô tô, máy xúc đến các điểm sạt lở làm công tác giải tỏa, thông tuyến. Đến khoảng 21h30 ngày 16/12 về cơ bản tuyến đường đã được lưu thông trở lại”

Qua thực tế khảo sát đến ngày 19/12 toàn bộ đất đá sạt lở tại các điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh đã được các lực lượng chức năng xử lý xong, giao thông hai chiều đã lưu thông bình thường. Tại một số điểm sạt lở nghiêm trọng công tác thu dọn vẫn chưa hoàn tất, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng đến tình hình lưu thông của các phương tiện.

Trong đợt mưa lớn vừa qua tình trạng sạt lở đã diễn ra nhiều lần tại khu vực huyện Phước Sơn (Quảng Nam) khiến cho hoạt động giao thông từ khu vực này đến huyện Đăk Glei (Kon Tum).

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia hiện tượng mưa vẫn tiếp tục kéo dài tại khu vực Nam Trung bộ trong những ngày tới, khả năng cao sẽ tiếp tục gây ra tình trạng sạt lở, đối với khu vực có nguy cơ sạt lở cần phải nâng cao cảnh giác và có sự chuẩn bị ứng phó khi sự cố xảy ra.

Trung tá Nguyễn Ích Hòa – Trạm Trưởng trạm Cảnh sát Giao thông Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) cho biết: “Hiện nay, trạm cảnh sát giao thông Ngọc Hồi vẫn đang phối hợp với Trạm cảnh sát giao thông số 2 (tỉnh Quảng Nam) thực hiện công tác tuần tra, theo dõi. Trạm cũng đã cử cán bộ cắm chốt trực 24/24 tại các điểm có nguy cơ sạt lở để theo dõi tình hình và ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra”.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xe đạp công cộng có đáp ứng nhu cầu thực tế?

Xe đạp công cộng có đáp ứng nhu cầu thực tế?

14 Nov, 04:40 PM

Kinhtedothi - Hà Nội đã triển khai mô hình cho thuê xe đạp công cộng với giá rẻ hơn 2 năm qua, góp phần nâng cao năng lực phục vụ người dân đi lại. Tuy nhiên đến nay kết quả thu được từ loại hình này vẫn chưa đạt đến kỳ vọng mà TP đặt ra, đặc biệt là chưa làm hài lòng bộ phận không nhỏ người dân Thủ đô.

Đường “xương sống” đứt ngang, người dân bắc ròng rọc vận chuyển lương thực, thuốc men

Đường “xương sống” đứt ngang, người dân bắc ròng rọc vận chuyển lương thực, thuốc men

13 Nov, 03:47 PM

Kinhtedothi – Sau đợt mưa lũ cuối tháng 10, tuyến đường ĐH.83 – trục “xương sống” chạy dọc xã Sơn Tây Hạ (tỉnh Quảng Ngãi) bị đứt gãy nghiêm trọng. Giao thông tê liệt, hơn 1.000 hộ dân vùng cao bị cô lập giữa núi rừng, phải bắc ròng rọc tự chế để đưa hàng cứu trợ, thuốc men qua hố sâu.

Không để chậm trễ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Không để chậm trễ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

13 Nov, 12:36 PM

Kinhtedothi - Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là công trình trọng điểm quốc gia, mang ý nghĩa chiến lược to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và các địa phương có tuyến đường sắt đi qua nói riêng, trong đó có Hải Phòng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ