"ADB sẽ giúp Hà Nội bắt kịp những mô hình thu hút đầu tư quốc tế"

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tiếp tân Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, ông Shantanu Chakraborty tới chào xã giao và làm việc nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới.

Tại buổi tiếp, tân Giám đốc Quốc gia ADB Việt Nam bày tỏ vinh hạnh khi được nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp nối những nỗ lực của người tiền nhiệm trong duy trì và phát triển sự hợp tác mật thiết giữa ADB và Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp tân Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Việt Nam, ông Shantanu Chakraborty. 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp tân Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Việt Nam, ông Shantanu Chakraborty. 

Điểm lại các dự án hợp tác với Hà Nội, Giám đốc Shantanu Chakraborty cho biết, việc triển khai Hệ thống metro số 3 Nhổn - Ga Hà Nội đã có những tiến triển tích cực sau thời gian gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Việc dự án được duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư vào ngày 30/5/2023 vừa qua có sự đóng góp hỗ trợ của TP.  Sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND TP đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy dự án tiếp tục đi đúng hướng, ông Chakraborty nhấn mạnh.

Trong xu hướng và khuôn khổ triển khai hệ thống giao thông bền vững, việc hợp tác triển khai các dự án tàu điện tại Hà Nội là ưu tiên hàng đầu của ADB tại Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Giám đốc ADB cũng đề xuất chương trình tạo lập các thành phố thân thiện-hấp dẫn đầu tư, mong muốn Hà Nội sớm tham gia và ký kết biên bản hợp tác liên quan. Thông qua sáng kiến này,  ADB hy vọng sẽ đóng góp, đồng hành với quá trình phát triển, xây dựng năng lực mạnh mẽ hơn của Thủ đô trong thu hút, xây dựng mô hình đầu tư bền vững, đem lại những động lực cho tương lai của Thành phố.

Về phần mình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chúc mừng ngài tân Giám đốc ADB tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Hoan nghênh những thông tin từ phía ADB, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, phát triển những dự án giao thông đô thị cũng là ưu tiên của Thủ đô Hà Nội, với mong mỏi thay đổi bộ mặt và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Theo đó, trong quá trình nghiên cứu sửa đổi Luật thủ đô, Hà Nội hướng đến mục tiêu một cơ chế đặc thù linh động để có thể huy động nguồn lực tổng thể trong 10-15 năm hoàn thành được các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn. Đồng thời chính quyền TP cũng đang nghiên cứu cải cách quy trình vận hành một cách quyết liệt để đảm bảo và đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả các dự án. 

Trong quá trình đó, Chủ tịch UBND TP khẳng định, Hà Nội rất kỳ vọng vào  sự tham gia tích cực của các nhà tài trợ, trong đó có ADB.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh khẳng định, việc triển khai tuyến metro Nhổn-Ga Hà Nội đang được chính quyền TP đôn đốc tiến độ một cách quyết liệt và sẽ bàn thảo với các đối tác liên quan về phương thức hợp tác hiệu quả hơn để công tác triển khai được khẩn trương và suôn sẻ.

Về chương trình tạo lập các thành phố thân thiện-hấp dẫn đầu tư mà ADB đề xuất, Chủ tịch UBND TP cho biết đang xin ý kiến các cơ quan và hoàn thành thủ tục để sớm thống nhất đi đến ký kết. 

Chia sẻ thêm về sáng kiến này, Giám đốc ADB lưu ý, mục tiêu của chương trình nhằm thu hút sự tham gia hiệu quả của khu vực tư nhân - một biện pháp có thể giúp giải quyết vấn đề nổi cộm như hiệu quả của quá trình thực hiện hay thu hút nguồn vốn thương mại vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn trong đô thị.

Một trong những trọng tâm trong chương trình hành động của ADB là giúp các chính phủ quốc gia thành viên xây dựng môi trường đầu tư phù hợp, phát huy hiệu quả vai trò của khu vực tư nhân, trong đó có Hà Nội. "ADB sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn với Hà Nội, bắt kịp những thông lệ quốc tế tốt nhất," ông Chakraborty nói.