AFC ra án phạt cho Indonesia

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ ít ngày trước màn đọ sức Việt Nam, Indonesia vừa phải nhận án phạt từ LĐBĐ châu Á (AFC) do để ra tình trạng bạo loạn trên sân Bung Karno trong trận tiếp đón Malaysia.

Với việc không đảm bảo an ninh để nhiều CĐV nhà tấn công vào các CĐV đội khách trong trận đấu giữa Indonesia và Malaysia diễn ra trên sân Bung Karno, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã phải nhận án phạt nặng từ AFC.

Tờ Bola Sports của Indonesia cho hay, Ủy ban kỷ luật của FIFA vừa ra quyết định phạt PSSI 45.300 USD vì vi phạm điều 16 liên quan đến trật tự và an toàn trận đấu, sau sự cố bạo loạn xảy ra trong trận tiếp đón Malaysia ở lượt trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 trên SVĐ Bung Karno hôm 5.9 vừa qua.

Tuy nhiên phía AFC không đưa ra án phạt treo sân, điều từng khiến CĐV Indonesia lo ngại họ sẽ không được vào sân tiếp lửa cho đội nhà ở trận đấu với ĐT Việt Nam sắp tới. Điều này đồng nghĩa với việc ĐT Indonesia vẫn được thi đấu với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả trong trận gặp ĐT Việt Nam trên đảo Bali.

Trước trận đấu này, đội bóng xứ Vạn đảo đang trải qua chuỗi 2 trận toàn thua với các tỷ số 2-3 trước Malaysia và 0-3 trước Thái Lan. Vì vậy nếu tiếp tục để thua UAE vào ngày mai (10/10) và ĐT Việt Nam 5 ngày sau đó, cơ hội vượt qua vòng loại thứ hai World Cup gần như cũng không còn với họ.

Phát biểu sau khi án phạt được công bố, Tổng thư ký PSSI – bà Ratu Tisha Destria đảm bảo cuộc bạo loạn ở trận đấu với Malaysia sẽ là lần cuối cùng sự việc như vậy xảy ra trong trận đấu của ĐT Indonesia. Bà cho biết:

“PSSI tôn trọng quyết định của FIFA và sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, chúng tôi sẽ xem xét lại để sự việc này sẽ không tái diễn trong tương lai. Chúng tôi mong muốn sự đoàn kết, thúc đẩy sự đa dạng văn hóa và kêu gọi sự tôn trọng lẫn nhau của các nước trong khu vực.”

Trước đó, trong trận đấu với ĐT Malaysia hôm 5/9, cổ động viên xứ vạn đạo đã liên tiếp dùng pháo sáng và hành hung cổ động viên đội khách. Nhiều cổ động viên còn chạy xuống sân để tiếp cận BHL và cầu thủ ĐT Malaysia. Mọi việc nghiêm trọng đến mức toàn bộ ĐTQG Malaysia phải ra về khách sạn bằng xe bọc thép để đảm bảo an ninh. Sau đó, họ cũng nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để quay lại quê nhà.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần