Ai Cập đẩy nhanh tiến trình bầu cử tổng thống

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thời điểm tiến hành cuộc bầu cử tổng thống sắp tới chưa được ấn định song các đề cử vào chức vụ tổng thống sẽ được tiếp nhận từ ngày 10/3, tức sớm hơn kế hoạch ban đầu một tháng.

Theo AP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Ai Cập Abdel-Moez Ibrahim cho biết cuộc bầu cử tổng thống mới ở nước này sẽ được tiến hành trước tháng Sáu, phù hợp với yêu cầu của người biểu tình.

Điều này đồng nghĩa với việc hiến pháp mới của Ai Cập sẽ do một chính phủ dân sự soạn thảo.

Ông Ibrahim nói với nhật báo al Ahram của Ai Cập rằng thời điểm tiến hành cuộc bầu cử tổng thống sắp tới chưa được ấn định song các đề cử vào chức vụ tổng thống sẽ được tiếp nhận từ ngày 10/3, tức sớm hơn kế hoạch ban đầu một tháng.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hàng nghìn người Ai Cập đang biểu tình đòi quân đội cầm quyền đẩy nhanh tiến trình bầu cử tổng thống mới. Họ cáo buộc quân đội làm hỏng quá trình chuyển tiếp và áp dụng các biện pháp trấn áp của chế độ cựu Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak.

Quân đội đã khẳng định sẽ giám sát công tác soạn thảo hiến pháp trước khi chuyển giao quyền lực.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần