Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ai mơ đến Cúp?

Kinhtedothi - Đó là câu hỏi luôn khiến các nhà tổ chức phải đau đầu. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, V - League lại đang ở giai đoạn nước rút, nhiều đội bóng thường có xu hướng, chọn cho mình giải pháp an toàn là rút lui có chủ định khỏi sân chơi vốn không phải là ưu tiên số 1.
Xáo trộn vì biểu tình

Cho đến chiều qua, đã có 2 trận đấu ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia phải đổi địa điểm thi đấu vì những lo ngại về công tác an ninh, an toàn. Đó là trận đấu giữa Đồng Nai - HAGL và Bình Dương - SLNA. Lý do là lãnh đạo và lực lượng an ninh ở Đồng Nai và Bình Dương đang phải dồn tổng lực cho việc lập lại trật tự tại các khu công nghiệp sau những cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc. Một trận đấu khác cũng phải đổi giờ, đó là ĐTLA và Thanh Hóa. Sau rất nhiều tính toán, Ban tổ chức giải đã quyết định đưa trận đấu Đồng Nai - HAGL lên sân Pleiku. Còn trận Bình Dương - SLNA được rời sang sân Vinh để đảm bảo các phương án về an ninh, an toàn. Thậm chí, đội bóng Bình Dương còn hủy luôn cả trận đấu giao hữu với Kawasaki Frontale vốn được dự kiến tổ chức vào ngày 24/5 do lo ngại về an ninh.
Trận đấu giữa Bình Dương với SL Nghệ An trong khuôn khổ Cúp Quốc gia sẽ được hoãn lại đến ngày 20/5. Ảnh: AN AN
Trận đấu giữa Bình Dương với SL Nghệ An trong khuôn khổ Cúp Quốc gia sẽ được hoãn lại đến ngày 20/5. Ảnh: AN AN
Việc phải đổi sân, đổi giờ khiến cho công tác tổ chức của Cúp Quốc gia gặp đôi chút trục trặc. Kinh phí tổ chức trận đấu bị đội lên. Đó là chưa kể đến việc, các đội bóng này sẽ bị đối tác phạt do vi phạm hợp đồng. Bên cạnh đó, những đội bóng vốn đang nắm lợi thế sân nhà thì nay buộc phải đóng vai đội khách với những thua thiệt về chuyên môn.

Cứu cánh cho những giấc mơ

Trở lại với những trận đấu của vòng tứ kết Cúp Quốc gia. Các nhà chuyên môn cho rằng, đây là cơ hội lớn cho những đội bóng vốn không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch V - League tìm lấy cho mình một danh hiệu để an ủi cho cả mùa giải. Đó là SHB Đà Nẵng, SLNA, HAGL và cả Hải Phòng. Không nói thì ai cũng biết, các đội bóng này đều thuộc dạng đại gia ở V - League nhưng vì nhiều lý do, họ đã bị đánh bật ra khỏi Top và gần như không còn cơ hội để cạnh tranh cùng Bình Dương, Thanh Hóa, Hà Nội T&T.

Với SHB Đà Nẵng, đối thủ của họ chỉ là một Đồng Tháp vốn đang chơi ở hạng Nhất. Hơn nữa, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức còn có lợi thế sân nhà. Thế nên, nhiều người cho rằng, sân chơi Cúp Quốc gia đang mang đến cơ hội để SHB Đà Nẵng cải thiện hình ảnh sau khi thi đấu không thật sự thành công ở V - League.

Với hai thương hiệu lớn của nền bóng đá là SLNA, HAGL, Cúp Quốc gia trở thành cứu cánh cho cả một mùa giải thất bát. Có lẽ, mục tiêu số 1 của hai đội bóng này không phải là V - League nữa khi mà họ không còn cơ hội tranh ngôi vô địch. Thế nhưng, trên bình diện chung, họ vẫn là những thế lực đáng gờm. Mà đã là thế lực thì cần phải có danh hiệu và Cúp Quốc gia chính là cái đích phù hợp nhất trong bối cảnh hiện tại.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

17 Jan, 12:49 PM

Kinhtedothi - Công đoàn cơ sở cần đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán (như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...).

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

16 Jan, 08:15 PM

Kinhtedothi- Năm 2025 ghi dấu mốc tăng trưởng ấn tượng của lĩnh vực xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi tổng kim ngạch các loại hình đạt khoảng 95 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Kết quả này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Lạng Sơn trong chuỗi giao thương quốc tế, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ