AlphaGo thắng kỳ thủ cờ vây hàng đầu thế giới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ván đấu cờ vây được trông đợi giữa kỳ thủ cờ vây cửu đẳng Lee Se-dol của Hàn Quốc và chương trình máy tính AlphaGo của Google diễn ra hôm nay tại Seoul (9/3) đã kết thúc với chiến thắng thuộc về AlphaGo.

AlphaGo thắng kỳ thủ cờ vây hàng đầu thế giới - Ảnh 1
Theo công bố trước đó, trận đấu giữa kỳ thủ cờ vây cửu đẳng Lee Se-dol của Hàn Quốc - một trong những kỳ thủ cờ vây hàng đầu thế giới trong suốt 1 thập kỷ qua và chương trình máy tính AlphaGo của Google gồm 5 ván kéo dài từ ngày 9/3 đến 15/3 tới.
AlphaGo đã thực hiện ván đấu thông qua điện toán đám mây với máy chủ đặt ở miền Trung Tây nước Mỹ và đi các nước cờ như chương trình này thực hiện tại địa điểm thi đấu ở khách sạn Four Seasons tại Seoul.
AlphaGo thắng kỳ thủ cờ vây hàng đầu thế giới - Ảnh 2
Thời gian mỗi ván đấu là hai tiếng và đánh theo cách đánh Trung Quốc là cộng thêm 7 mục 5 rưỡi (trong cờ vây người cầm quân đen được đánh trước vì vậy để công bằng người cầm quân trắng được cộng thêm mục).

Trong trận đấu này, người thắng cuộc sẽ giành được phần thưởng là 1 triệu USD.