Ấm áp sẻ chia những “Giọt hồng yêu thương” ở Hậu Giang

Giang Lam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/4, tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4/2022.

Hàng trăm tình nguyện viên, các bạn trẻ đã có mặt từ sớm để đăng ký hiến máu tình nguyện (HMTN).
Hàng trăm tình nguyện viên, các bạn trẻ đã có mặt từ sớm để đăng ký hiến máu tình nguyện (HMTN).

Là một tình nguyện viên HMTN lâu năm, bà Võ Thị Hết (ấp Nhơn Thuận A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, đã 34 lần hiến máu, chia sẻ: “Máu là loại thuốc quý hiếm không có gì thay thế được, có những tính mạng bị đe dọa vì thiếu máu, họ có thể là những người bạn, người xung quanh bạn. Trong giây phút cận kề giữa sự sống và cái chết, những giọt máu nghĩa tình của chúng ta ở đây là nguồn sống vô cùng quý giá để cứu sống họ”.

Theo bà Võ Thị Hết, dù ở nông thôn hay thành thị, vùng sâu, vùng xa, phong trào HMTN đều được mọi người hưởng ứng  nhiệt tình với ý nghĩa cao đẹp là “hiến máu cứu người”. Qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh.

Bà Võ Thị Hết (34 lần hiến máu) phát biểu tại buổi lễ.
Bà Võ Thị Hết (34 lần hiến máu) phát biểu tại buổi lễ.

“Bản thân tôi và gia đình đã tham gia HMTN hàng chục lần, sức khỏe vẫn tốt, vẫn làm việc bình thường và còn thấy hạnh phúc hơn khi mình chia sẻ những giọt máu nghĩa tình để cứu sống người bệnh đang cần truyền máu.

Do đó, bạn và tôi, tất cả mọi người hãy đăng ký hiến máu và vận động mọi người đến với phong trào HMTN, hãy chia sẻ những giọt máu nghĩa tình của mình vì sự sống của bệnh nhân nghèo. Hiến máu thường xuyên, vì một thế giới mạnh khỏe hơn” – bà Võ Thị Hết chia sẻ.

Nhà báo Hồng Lĩnh (trái) trao tài trợ của các đơn vị đồng hành cho chương trình.
Nhà báo Hồng Lĩnh (trái) trao tài trợ của các đơn vị đồng hành cho chương trình.

Ông Nguyễn Chí Nghề - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang cho biết, hàng năm phong trào HMTN được địa phương xác định là một việc làm mang tính xã hội và nhân văn cao cả, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Chính vì thế, các hoạt động trong tháng 4 (hưởng ứng Ngày toàn dân HMTN 7/4) đều được chú trọng và tổ chức đạt kết quả cao, hàng năm đều vượt chỉ tiêu Trung ương giao.

Hưởng ứng Ngày toàn dân HMTN năm nay, Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh yêu cầu Ban vận động HMTN  huyện/thị/thành trong tỉnh tổ chức các đợt truyền thông mạnh mẽ trên phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1/4 đến 30/4, cao điểm là ngày 7/4 về ý nghĩa Ngày toàn dân HMTN và hiến máu cứu người là đem lại thêm sự sống, tiếng cười, vòng tay yêu thương.

Tổ chức tuyên truyền, cung cấp những thông tin cơ bản về máu và HMTN, đặc biệt là “hiến máu có sự hướng dẫn của bác sĩ không có hại cho sức khỏe”… Qua đó, nâng cao nhận thức của mọi người về hiến máu cứu người, giới thiệu những tấm gương tiêu biểu tham gia HMTN.

Lập kế hoạch tổ chức vận động trong các cơ quan, công ty, trường học, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và đông đảo tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tham gia HMTN. Tổ chức tốt việc chăm sóc, tư vấn và sắp xếp theo đúng quy trình cho người đến HMTN ở các điểm hiến máu lưu động tại xã, phường, thị trấn.

Hàng trăm tình nguyện viên tham gia ngày hội.
Hàng trăm tình nguyện viên tham gia ngày hội.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Hồng Lĩnh (đại diện báo Kinh tế và Đô thị tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long) thông tin, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều nơi trên cả nước đã không thể tổ chức hiến máu, lượng máu giảm nghiêm trọng trong khi nhu cầu sử dụng máu tại các bệnh viện vẫn rất lớn.

Tuy nhiên, ngay cả khi không có dịch bệnh thì tỷ lệ người hiến máu của chúng ta vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết, Việt Nam chỉ thu được khoảng 40% trong tổng nhu cầu về máu điều trị. 60% còn thiếu đó vẫn lấy đi mạng sống của nhiều người.

Việc thường xuyên thiếu nguồn cung cấp máu xảy ra suốt năm ở nhiều vùng của Việt Nam. Tỷ lệ người hiến máu thường xuyên ở Việt Nam dao động từ 50-60%, trong khi thống kê tương tự ở các nước trong khu vực như Thái Lan lên tới 80-85%.

Nhiều người tham gia hiến máu.
Nhiều người tham gia hiến máu.

Trước tình hình khan hiếm máu nghiêm trọng nói trên, Ban biên tập báo Kinh tế và Đô thị đã đề xuất kế hoạch kêu gọi HMTN mang tên “Giọt hồng yêu thương”, huyện Châu Thành A cũng là điểm thứ 3 thực hiện chương trình nhân đạo này.

Qua 3 lần thực hiện, báo Kinh tế và Đô thị đã vận động được 3 tấn gạo, 1 tấn đường, hàng nghìn khẩu trang và nước sát khuẩn tặng cho người hiến máu. Ngoài ra, còn vận động được 65 triệu đồng tặng cho học sinh nghèo hiếu học tại các buổi hiến máu.

Nhà báo Hồng Lĩnh trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.
Nhà báo Hồng Lĩnh trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

“Ngoài nhiệm vụ chính trị trọng tâm, báo Kinh tế và Đô thị còn tham gia nhiều chương trình từ thiện xã hội thường niên, trong đó có chương chương trình hiến máu nhân đạo mang tên “Giọt hồng yêu thương”. Triển khai chương trình này, chúng tôi mong muốn tiếp tục cổ vũ, động viên phong trào HMTN, qua đó khơi dậy lòng nhân ái, lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng người Việt” – nhà báo Hồng Lĩnh chia sẻ.

Dịp này, Công ty TNHH GARSONY Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Tân Thành, Nhà hàng Năm Nhỏ Kiên Giang đã đồng hành, hỗ trợ vật chất và học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
Dịp này, Công ty TNHH GARSONY Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Tân Thành, Nhà hàng Năm Nhỏ Kiên Giang đã đồng hành, hỗ trợ vật chất và học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần