Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ấn Độ-Bangladesh tăng cườnghợp tác thương mại

KTĐT - Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Annad Sharma đã dẫn đầu đoàn đại biểu gồm 33 người, trong đó có 22 nhà lãnh đạo các tập đoàn, công ty lớn của Ấn Độ, thăm Bangladesh từ ngày 23-24/4 nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương.
KTĐT - Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Annad Sharma đã dẫn đầu đoàn đại biểu gồm 33 người, trong đó có 22 nhà lãnh đạo các tập đoàn, công ty lớn của Ấn Độ, thăm Bangladesh từ ngày 23-24/4 nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Sharma đã hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Sheikh Hasina, Bộ trưởng Thương mại Muhammad Fruk Khan về tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư song phương, đẩy nhanh xây dựng các dự án hạ tầng cơ sở vùng biên giới, vấn đề vận chuyển hàng hóa, tiếp cận thị trường cũng như dự án xây dựng đường dây tải điện 400 KV giữa hai nước...

Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, theo đó Ấn Độ tăng 25% lượng hàng dệt may nhập khẩu từ Bangladesh và miễn thuế hải quan đối với các mặt hàng đay xuất khẩu của nước này.

Bộ trưởng Sharma cho biết Ấn Độ sẵn sàng đầu tư 3,5 tỷ USD vào khu vực tư nhân của Bangladesh nhằm giúp nước này tạo thêm việc làm, tăng giá trị xuất khẩu.

Ông cũng khẳng định buôn bán qua biên giới giữa hai nước sẽ được tăng cường hơn nữa với việc các khu chợ đường biên sẽ đi vào hoạt động từ giữa năm nay. Nhằm giúp Bangladesh giải quyết vấn đề lương thực, New Delhi sẵn sàng bán cho Dhaka 500.000 tấn lương thực, gồm 300.000 tấn gạo và 200.000 tấn bột mì.

Trước đó, Ấn Độ đã cho Bangladesh vay một tỷ USD để thực hiện 14 dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ việc chuyển hàng hoá của Ấn Độ tới khu vực miền Đông Bangladesh./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Châu Á bị rút vốn ồ ạt trong tháng 6

Châu Á bị rút vốn ồ ạt trong tháng 6

01 Jul, 04:37 PM

Kinhtedothi - Nhiều dòng vốn đầu tư nước ngoài đã rời khỏi các thị trường châu Á trong tháng 6, tạo áp lực kép lên tỷ giá và thị trường tài chính khu vực. Nguyên nhân chính đến từ việc đồng USD tăng giá và lãi suất thực tế tại Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, khiến các nhà đầu tư ưu tiên tài sản đảm bảo.

Mỹ cáo buộc Harvard vi phạm quyền lợi sinh viên Do Thái

Mỹ cáo buộc Harvard vi phạm quyền lợi sinh viên Do Thái

01 Jul, 03:39 PM

Kinhtedothi – Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/6 tuyên bố Đại học Harvard đã vi phạm luật dân quyền liên bang khi không xử lý hiệu quả các hành vi quấy rối nhằm vào sinh viên Do Thái và người Israel, làm dấy lên làn sóng tranh cãi về quyền tự trị học thuật và tự do ngôn luận trong môi trường đại học.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ