Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ấn Độ: Hạn hán, người dân dùng bạo lực tranh giành nước

Kinhtedothi - Khi miền bắc và trung Ấn Độ tiếp tục lâm vào tình cảnh hạn hán nghiêm trọng và nắng nóng kéo dài, cảnh sát ở Bundelkhand và một số khu vực khác đã cho biết, tình hình bạo lực đã gia tăng vì tranh giành nước.
Sau gần 10 năm lượng mưa thấp dưới mức trung bình và hạn hán kéo dài trong nhiều năm, cá con sông, hồ, hồ chứa và các giếng trong khu vực đang khô cạn.

Bạo lực hiện là một vấn đề phổ biến ở nhiều nơi khi Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng thiếu nước. Cảnh sát Ấn Độ cảnh báo, các cuộc tranh chấp đang có xu hướng diễn ra thường xuyên hơn và bạo lực hơn vì nhiều người cố găng để bảo vệ lượng nước ít ỏi họ có được.

Tháng trước, ở huyện Alirajpur, cô bé 13 tuổi Surmada và anh trai cô cùng chú đã dùng bơm tay của hàng xóm mà không xin phép, để có được nước cho gia đình, khiến xô xát nổ ra và vài người đã bị thương.
 
Trong khi đó, tại làng Kanker, một cuộc cãi vã đã xảy ra khi 2 xe máy va chạm, khiến một thùng chứa 15 lít nước bị đổ ra ngoài. 2 người này sau đó đã gọi gia đình và bạn bè đến để tham gia một vụ ẩu đả bằng giáo mác, rìu, gậy khiến 15 người bị thương, 5 người trong số đó là phụ nữ.

Các nhà hoạt động cho biết, sự thất bại của chính phủ trong việc quản lý sử dụng nước là một trong những nguyên nhân gia tăng bạo lực.

"Cuộc khủng hoảng hiện nay là hậu quả của việc sử dụng nước lãng phí và các hệ thống quản lý nước kém hiệu quả", Ajay Dubey, một nhà hoạt môi trường nói.

Tại quận Madhya Pradesh, trong số 139 hồ chứa chính của nhà nước, 82 hồ chứa chỉ đạt công suất 10% trong khi 22 hồ chứa khác cạn kiệt. Chính quyền đang cố gắng duy trì lượng nước còn lại cho đến khi mùa mưa đến. Tuy nhiên, các biện pháp này hầu như cũng không có hiệu quả.

Ở hầu khắp các khu vực, chính quyền đã cấm việc sử dụng nước rửa xe ô tô hoặc xe tải, cho gia súc hoặc tưới cây.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ