Ấn Độ hút vốn khủng từ các tập đoàn giao dịch toàn cầu
Kinhtedothi - Nhiều tập đoàn giao dịch quốc tế rót vốn mạnh vào Ấn Độ, đẩy mạnh tuyển dụng và góp phần làm thị trường phái sinh bùng nổ.
Hàng loạt công ty giao dịch toàn cầu như Citadel Securities, IMC Trading, Millennium và Optiver đang mở rộng mạnh mẽ hoạt động tại Ấn Độ, thị trường phái sinh đang phát triển nhanh nhất thế giới. Xu hướng này thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng nhân lực chất lượng cao và buộc các sàn giao dịch trong nước nâng cấp hệ thống công nghệ để bắt kịp.
Kế hoạch tuyển dụng rầm rộ diễn ra trong bối cảnh các chuyên gia tin rằng sức mua lớn và lượng nhà đầu tư nội địa đông đảo sẽ giúp Ấn Độ giữ vững đà tăng trưởng. Nhiều ý kiến cho rằng nền kinh tế này đủ sức chống chọi những biến động từ chính sách thương mại cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo Hiệp hội Công nghiệp Hợp đồng Tương lai, chỉ riêng trong tháng 4, khối lượng giao dịch phái sinh cổ phiếu của Ấn Độ đã chiếm gần 60% tổng giao dịch toàn cầu, tương đương 7,3 tỷ USD.

Tòa nhà Sở Giao dịch Chứng khoán Quốc gia (NSE) tại khu BKC, Mumbai. Ảnh: NDTV Profit.
Từ tháng 3/2018, tổng giá trị giao dịch tính theo khối lượng danh nghĩa của các hợp đồng phái sinh tại Ấn Độ đã tăng gấp 48 lần. Chỉ số này phản ánh quy mô giao dịch khổng lồ, dù số tiền thực thu về từ phí giao dịch chỉ chiếm một phần nhỏ.
Giới chuyên gia nhận định đây là cơ hội không thể bỏ qua với các tập đoàn phương Tây. Năm ngoái, công ty Jane Street đã thu về 2,34 tỷ USD lợi nhuận nhờ các thương vụ tại Ấn Độ.
Ông Jocelyn Dentand, lãnh đạo IMC Trading tại Ấn Độ, cho biết công ty đang đối mặt mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt cả trên sàn giao dịch lẫn thị trường nhân sự. IMC dự kiến mở rộng quy mô đội ngũ thêm hơn 50% trong hai năm tới, nâng tổng số nhân viên lên hơn 150 người vào cuối năm 2026.
Đọc thêm : Nghị sĩ Ukraine: tuyển quân tự nguyện chỉ chiếm thiểu số
Thống kê mới nhất cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại thị trường Ấn Độ mạnh mẽ trong tháng 4 và tháng 5. Giá trị mua ròng đạt 2,8 tỷ USD, chấm dứt chuỗi bán ròng kéo dài từ cuối năm ngoái khi lo ngại về định giá cao và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chững lại.
Citadel Securities, công ty tạo lập thị trường do tỷ phú Kenneth Griffin sáng lập, hiện chỉ duy trì nhóm khoảng 10 nhân viên tại Ấn Độ. Tuy vậy, công ty đã tăng mạnh vốn hoạt động và luôn chủ động săn tìm nhân sự mới, theo một nguồn tin am hiểu.
Millennium, quỹ đầu tư quy mô lớn, cũng đang tăng cường hoạt động tại Ấn Độ thông qua các trung tâm tại Dubai và Singapore. Tuy nhiên, cả Millennium và Citadel Securities đều từ chối đưa ra bình luận chính thức.
Optiver, tập đoàn giao dịch trụ sở tại Hà Lan, tham gia thị trường Ấn Độ từ năm 2024 và dự kiến nâng số nhân viên lên 100 người trước cuối năm 2025, so với con số 70 hiện tại. Đại diện công ty cho biết Optiver đang đẩy mạnh đầu tư và sẽ tiếp tục mở rộng trong các năm tới.
Ngoài ra, Da Vinci Trading và Qube Research and Technologies cũng đang ráo riết tuyển dụng các chuyên gia giao dịch định lượng tại Ấn Độ.
Thị trường việc làm sôi động, hạ tầng công nghệ được đẩy mạnh
Sự xuất hiện của các tập đoàn nước ngoài đã thổi bùng nhu cầu tuyển dụng và gia tăng cạnh tranh nhân sự. Nhiều công ty quốc tế ráo riết tìm kiếm ứng viên từ các trường kỹ thuật danh tiếng và thu hút lao động từ các doanh nghiệp trong nước.
Theo Aquis Search, công ty tuyển dụng có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc), khoảng 300 nhân viên đã được tuyển mới tại Ấn Độ trong hai năm qua cho các vị trí thuộc lĩnh vực giao dịch, công nghệ, pháp chế và quản lý rủi ro.
Bà Annpurna Bist, Giám đốc mảng định lượng và công nghệ của Aquis Search, cho rằng thị trường sẽ còn sôi động trong vài năm tới.
Ông Bhautik Ambani, Giám đốc AlphaGrep Investment Management, tiết lộ mức lương của các nhà giao dịch mới hiện cao gấp đôi so với ba năm trước do cạnh tranh gay gắt.
Ông Dentand của IMC cho biết công ty chủ yếu tuyển dụng từ các Viện Công nghệ Ấn Độ, nhưng đã mở rộng nguồn ứng viên sang các trường đại học khác để đáp ứng nhu cầu phát triển.
Trước làn sóng đầu tư mạnh mẽ, hai sàn giao dịch lớn nhất của Ấn Độ cũng tăng tốc nâng cấp hạ tầng. Sở giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ (NSE) dự kiến lắp đặt thêm 2.000 giá đỡ máy chủ trong hai năm tới. Sở giao dịch chứng khoán Bombay (BSE) đặt mục tiêu đạt 500 giá đỡ vào cuối năm tài chính 2026, tăng mạnh so với mức bằng không hồi tháng 3 năm ngoái.
Các giá đỡ này giúp rút ngắn thời gian xử lý lệnh xuống mức chỉ vài micro giây, tạo lợi thế cạnh tranh cho các công ty giao dịch tần suất cao.
Ông Sundararaman Ramamurthy, Tổng giám đốc BSE, cho biết: “Chúng tôi tham gia cuộc đua chậm hơn nên phải mang lại giá trị cao hơn cho các công ty giao dịch và các nhà đầu tư. Trong hai năm qua, chúng tôi đã chi hơn 50 triệu USD để phát triển công nghệ.”

Tỷ phú Ấn Độ qua đời do bị nghi nuốt phải ong
Kinhtedothi - Quốc hội lần đầu thông qua mô hình chính quyền 2 cấp, Xác định chủ xe Jeep gây tai nạn khiến hai mẹ con tử vong ở TP Hồ Chí Minh, Người nổi tiếng không được quảng cáo khi chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ sản phẩm, Biển số xe các địa phương được giữ nguyên sau sáp nhập tỉnh, thành phố, Tỷ phú Ấn Độ qua đời do bị nghi nuốt phải ong, Mải tạo dáng, du khách làm gãy 'ghế Van Gogh' phủ pha lê Swarovski.

Vụ rơi máy bay Ấn Độ: điều tra trọng tâm vào động cơ và bảo dưỡng
Kinhtedothi - Cuộc điều tra của Ấn Độ về thảm họa rơi máy bay của hãng Air India tập trung vào các yếu tố kỹ thuật như động cơ, cánh tà và chế độ bảo dưỡng của hãng.

Lời kể của hành khách sống sót duy nhất trong vụ rơi máy bay ở Ấn Độ
Kinhtedothi - Vào hôm 12/6 vừa qua, một tai nạn hàng không thảm khốc đã diễn ra tại Ấn Độ khi máy bay Boeing 787 Dreamliner của Air India chở 242 người rơi xuống khu dân cư đông đúc gần một sân bay ở rìa thành phố Ahmedabad thuộc phía Tây Ấn Độ, khiến 241 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Và chỉ có duy nhất 1 hành khách còn sống sót.