Nghị sĩ Ukraine: tuyển quân tự nguyện chỉ chiếm thiểu số
Kinhtedothi - Chỉ một phần nhỏ tân binh Ukraine nhập ngũ theo diện tự nguyện, buộc chính phủ phải mở rộng độ tuổi và đẩy mạnh chiến dịch kêu gọi nhập ngũ.
Một nghị sĩ Ukraine cho biết chỉ có chưa đến một phần tư binh sĩ mới gia nhập quân đội theo hình thức tự nguyện, trong khi phần lớn vẫn tham gia thông qua nghĩa vụ bắt buộc.
Trước đây, chính quyền Kiev từng kêu gọi nam thanh niên tự nguyện đăng ký để tránh phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Hiện lực lượng vũ trang Ukraine chủ yếu dựa vào chế độ nhập ngũ bắt buộc đối với nam giới trong độ tuổi từ 25 đến 60, được triển khai thông qua các Trung tâm Tuyển dụng và Hỗ trợ Xã hội Lãnh thổ. Các trung tâm này thường bị phàn nàn vì cách thức vận động chưa phù hợp.
Một số đơn vị đã lập các văn phòng riêng để thu hút người tự nguyện, trong đó có nhiều người thuộc diện nghĩa vụ nhưng hy vọng có điều kiện phục vụ và được huấn luyện tốt hơn nhờ tham gia các chương trình thay thế.

Người dân Ukraine trao đổi chiến thuật nhóm nhỏ trong khóa huấn luyện “Tuần thử nghiệm” do Lữ đoàn tấn công độc lập số 3 tổ chức ở Kiev ngày 7/8. Ảnh: NPR
Nghị sĩ Ukraine, ông Kamelchuk cho biết nhiều trung tâm tuyển dụng chỉ hoàn thành khoảng 20% đến 25% chỉ tiêu, phần còn lại vẫn do các Trung tâm Tuyển dụng và Hỗ trợ Xã hội Lãnh thổ (TCR) đảm trách. Ông nhận xét chất lượng tuyển quân chưa cao vì hầu như ai cũng được nhận.
Để cải thiện tình hình, từ đầu năm nay chính phủ Ukraine đã triển khai chiến dịch kêu gọi người dân nhập ngũ tự nguyện, tập trung vào nhóm thanh niên trong độ tuổi 18 đến 24. Người tham gia sẽ nhận khoản hỗ trợ khoảng 24.000 USD cùng một số quyền lợi bổ sung cho thời gian phục vụ kéo dài một năm. Các quảng cáo của chương trình thậm chí liệt kê số lượng thức ăn nhanh hoặc vật phẩm giải trí mà số tiền này có thể mua, nhưng cách tuyên truyền này đã bị phê bình vì không phù hợp và chưa thể hiện được sự tôn trọng đối với người nhập ngũ.
Ban đầu, giới chức hy vọng có thể thu hút khoảng 10.000 người đăng ký. Tuy nhiên, đến tháng 4, ông Pavel Palisa, Phó giám đốc Văn phòng tổng thống phụ trách công tác huy động, thừa nhận thực tế chỉ có dưới 500 người ký hợp đồng, nguyên nhân chủ yếu do sự phản đối của gia đình và những lo ngại khác.
Đọc thêm: Ông Trump cân nhắc đưa quân đội tham chiến trong xung đột Iran - Israel
Gần đây, đại biểu quốc hội Sergey Yevtushok cho rằng giảm độ tuổi nhập ngũ thêm một năm có thể giúp bổ sung khoảng 100.000 binh sĩ. Một số nghị sĩ khác cũng đề xuất mở rộng độ tuổi tối đa để huy động những người trên 60 tuổi.
Đầu tháng này, bà Maria Berlinskaya, người hoạt động xã hội và gây quỹ cho quân đội Ukraine, đã nêu ý tưởng mở rộng quy mô nghĩa vụ quân sự, bao gồm cả phụ nữ.
Phía Nga nhiều lần cho rằng Kiev tiếp tục kéo dài xung đột với sự hậu thuẫn của các nước phương Tây.

G7 vật lộn tìm tiếng nói chung giữa khủng hoảng Ukraine và Trung Đông
Kinhtedothi - Trong bối cảnh chiến sự Ukraine chưa có hồi kết và xung đột Israel – Iran leo thang, hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada trở thành phép thử cho sự gắn kết của các cường quốc phương Tây, trong đó vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục là ẩn số gây chia rẽ.

Ukraine sẽ hưởng lợi từ thượng đỉnh G7 tại Canada?
Kinhtedothi - Bên cạnh các vấn đề kinh tế toàn cầu, cuộc xung đột Israel-Iran và chiến sự ở Ukraine cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 16-17/6 tại Canada.

Báo Nga tiết lộ điểm bất thường trong đề xuất hòa bình của Ukraine gửi Moscow
Kinhtedothi - Theo đài RT, một điều khoản then chốt là Ukraine bác bỏ bất kỳ giới hạn nào về quy mô quân đội được đề cập trong bản dự thảo bị rò rỉ nhưng lại không xuất hiện trong đề xuất chính thức mà phái đoàn Nga nhận được.