Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Báo Nga tiết lộ điểm bất thường trong đề xuất hòa bình của Ukraine gửi Moscow

Kinhtedothi - Theo đài RT, một điều khoản then chốt là Ukraine bác bỏ bất kỳ giới hạn nào về quy mô quân đội được đề cập trong bản dự thảo bị rò rỉ nhưng lại không xuất hiện trong đề xuất chính thức mà phái đoàn Nga nhận được.

Đài RT hôm 6/6 đưa tin bản đề xuất hòa bình mà Ukraine trao cho Nga trong cuộc đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đầu tuần này có điểm khác với bản đề xuất được tiết lộ trên truyền thông phương Tây.

Tại cuộc đàm phán trực tiếp ở Istanbul hôm 2/6, các phái đoàn Nga và Ukraine đã trao đổi bản ghi nhớ, trong đó nêu lộ trình hòa bình tương ứng của mỗi bên.

Trong đề xuất của mình, Moscow yêu cầu Kiev công nhận tính hợp pháp của 5 khu vực mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, rút ​​quân khỏi các khu vực này, cam kết trung lập và hạn chế năng lực quân sự của Ukraine.

Phái đoàn Nga và Ukraine đàm phán tại Istabul hôm 2/6. Ảnh: RT

Nga cũng đưa ra "đề xuất toàn diện" cho lệnh ngừng bắn, trong đó Kiev sẽ ngừng triển khai quân đội, dừng việc huy động quân, dừng tiếp nhận vũ khí nước ngoài và tổ chức bầu cử tổng thống.

Tuy nhiên, bản dự thảo của Ukraine được truyền thông Anh công bố nêu rõ: “Không được áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với số lượng, việc triển khai hoặc các thông số khác của lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như việc triển khai quân đội của các quốc gia nước ngoài thân thiện trên lãnh thổ Ukraine".

Điều khoản trên được cho là không xuất hiện trong bản đề xuất của Ukraine gửi Nga. Bản đề xuất do phương Tây công bố đã loại trừ rõ ràng mọi hạn chế về quy mô hoặc việc triển khai lực lượng quân sự của Ukraine hoặc các nước đồng minh.

Tiết lộ này làm dấy lên nghi ngờ về lập trường công khai của Kiev, đồng thời cho thấy rằng có thể có sự khác biệt giữa thông điệp truyền thông của Ukraine và lập trường đàm phán của nước này sau cánh cửa đóng kín.

Cuộc đàm phán hòa bình tại Istanbul là vòng đối thoại trực tiếp thứ hai giữa Nga và Ukraine trong vòng chưa đầy một tháng.

Vào ngày 4/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ đề xuất của Moscow, gọi đó là "tối hậu thư".

Về phần mình, Trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky, lên tiếng bảo vệ đề xuất của phía Moscow, mô tả đó là “một cơ hội thực sự cho hòa bình” và “một bước đi nghiêm túc hướng tới lệnh ngừng bắn và giải pháp hòa bình lâu dài”.

Sự khác biệt giữa hai bản đề xuất trên của Ukraine có khả năng sẽ làm gia tăng sự hoài nghi từ phía Moscow về tính chân thành trong cách tiếp cận đàm phán của Kiev. Hiện hai nước chưa có kế hoạch cụ thể cho vòng đàm phán thứ ba.

Theo người đứng đầu phái đoàn Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, Kiev đã đề xuất tổ chức cuộc đàm phán tiếp theo với Nga vào một thời điểm nào đó từ ngày 20 đến ngày 30/6.

Trong một diễn biến liên quan, ông Maxim Buyakevich, Phó Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ngày 6/6 nói rằng Phương Tây xem Ukraine là công cụ trong cuộc đối đầu với Nga và không quan tâm nhiều đến số phận của đất nước này.

“Bản chất của cuộc xung đột hiện tại là điều rõ ràng đối với những chính trị gia tỉnh táo: NATO đang tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga, với Ukraine đóng vai trò như một công cụ hiệu quả trong cuộc chiến bài Nga này”, ông Buyakevich phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Thường trực OSCE.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý thêm: “Điều quan trọng là cần phải nhận ra rằng, sắp tới hoặc là vòng xoáy leo thang sẽ tiếp tục tăng tốc với những hệ quả khó lường đối với một số quốc gia châu Âu, hoặc là các chính trị gia có trách nhiệm sẽ xoay chuyển tình thế và tham gia vào một cuộc đối thoại thực chất, với mục tiêu tính đến lợi ích an ninh chính đáng của tất cả các quốc gia có chủ quyền”.

Ông Buyakevich cũng nhấn mạnh rằng Nga “sẵn sàng đối thoại chuyên nghiệp và thực chất nhằm giải quyết nhanh chóng cuộc xung đột bằng con đường chính trị - ngoại giao”.

Nga lên tiếng về đề xuất cuộc gặp 3 bên Trump-Putin-Zelensky

Nga lên tiếng về đề xuất cuộc gặp 3 bên Trump-Putin-Zelensky

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyên gia dự báo thời điểm giá vàng lập đỉnh mới

Chuyên gia dự báo thời điểm giá vàng lập đỉnh mới

07 Jun, 06:47 PM

Kinhtedothi - Các nhà phân tích từ Công ty tư vấn kim loại quý Metals Focus của Anh dự đoán giá vàng sẽ đạt mức trung bình kỷ lục 3.210 USD/ounce trong năm nay, tăng 35% so với năm ngoái, và có thể lập mức kỷ lục mới trong nửa cuối năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ