Ấn Độ nỗ lực chống tham nhũng, lạm phát trong năm mới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tối 31/12, trong bài phát biểu trước thềm Năm mới 2011, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã cam kết chính phủ do ông lãnh đạo sẽ đẩy mạnh nỗ lực để giải quyết tình trạng lạm phát và làm trong sạch bộ máy quản lý.

KTĐT - Tối 31/12, trong bài phát biểu trước thềm Năm mới 2011, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã cam kết chính phủ do ông lãnh đạo sẽ đẩy mạnh nỗ lực để giải quyết tình trạng lạm phát và làm trong sạch bộ máy quản lý.

Thủ tướng Singh đã đề cập cuộc khủng hoảng niềm tin của dân chúng đối với chính phủ của Liên minh tiến bộ thống nhất cầm quyền do đảng Quốc Đại lãnh đạo sau khi một loạt vụ tham nhũng lớn bị phát giác ở nước này trong những tháng gần đây.

Ông khẳng định chính phủ sẽ nỗ lực hết sức nhằm đối phó hiệu quả với những thách thức như tình trạng lạm phát, làm trong sạch bộ máy quản lý, tăng cường an ninh quốc gia và buộc hệ thống phân phối phải hoạt động vì những người dân bình thường.

Về việc phe đối lập phong tỏa hoạt động của Quốc hội gần hai tháng qua, Thủ tướng Singh nhấn mạnh đã đến lúc phải có “sự khởi đầu mới” cho năm 2011, xóa bỏ sự hoài nghi và củng cố lòng tin của người dân vào khả năng của chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề của đất nước./.