Ấn Độ sẽ có sân bay năng lượng mặt trời đầu tiên thế giới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sân bay quốc tế Cochin, thành phố Kochin, phía Nam Ấn Độ sẽ trở thành sân bay đầu tiên trên thế giới hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời.

Dự án đầy tham vọng này được công bố hôm 18/7 với đối tác thực hiện là tập đoàn Bosch (Đức). Theo đó, Công ty năng lượng và xây dựng Bosch Ấn Độ sẽ xây dựng một hệ thống gồm 46.000 tấm pin mặt trời trên diện tích khoảng 20ha, cung cấp khoảng 50.000 đơn vị điện năng mỗi ngày.
Hệ thống các tấm pin năng lượng mặt trời tại sân bay quốc tế Cochin.
Hệ thống các tấm pin năng lượng mặt trời tại sân bay quốc tế Cochin.
Qúa trình chuyển đổi sang sử dụng năng lượng mặt trời tại sân bay quốc tế Cochin đã bắt đầu từ tháng 3/2013, nhưng việc xây dựng cả hệ thống điện năng bằng năng lượng được coi là một bước tiến quan trọng. Trong vòng 25 năm tới, việc vận hành hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời tại sân bay Cochin dự kiến ​​sẽ tiết kiệm được 300.000 tấn khí thải carbon, tương đương với việc trồng 3 triệu cây xanh.

Dự án năng lượng lớn nhất được xây dựng tại một sân bay Ấn Độ dự kiến sẽ hoàn thành trong 6 tháng tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần