An Giang cùng đất nước vươn mình bước vào kỷ nguyên mới
Kinhtedothi - Trước khi sáp nhập, An Giang và Kiên Giang là 2 trong 4 tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long. Giờ đây, 2 nền kinh tế lớn này đã về chung một nhà, sẵn sàng cùng đất nước vươn mình bước vào kỷ nguyên mới.
Những con số ấn tượng
Trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19; tình hình thế giới bất ổn, tuy nhiên với quyết tâm chính trị cao, sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tỉnh An Giang đã đạt được những kết quả nổi bật, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm qua (2021-2025) đạt 5,68%; quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống Nhân dân được nâng cao, an sinh xã hội bảo đảm, nguồn thu ngân sách tăng, tạo điều kiện cho đầu tư phát triển.
Nông, lâm, thủy sản, tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Ngành nông nghiệp được cơ cấu lại theo lợi thế vùng, gắn với an ninh lương thực và xuất khẩu. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, công nghệ cao, an toàn thực phẩm, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tỉnh tích cực triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Một góc biển đảo Phú Quốc. Ảnh CTV
Lâm nghiệp, duy trì thực hiện tốt công tác quản lý, khoanh nuôi, trồng và bảo vệ rừng, đặc biệt chú trọng phòng, chống cháy rừng và bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, nâng tỷ lệ che phủ rừng năm 2025, đạt 8,35%. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 7.438.064 tấn, tốc độ tăng bình quân 5 năm, ước đạt 2,66%. Về công nghiệp - xây dựng, đạt mức tăng trưởng khá, tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp giai đoạn 2021-2025, ước đạt 476.802,42 tỷ đồng, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm khoảng 96% tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp.
Về thương mại, dịch vụ và du lịch, tăng trưởng tích cực, tổng kim ngạch xuất khẩu, ước đạt 9.285,26 triệu USD; tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2021-2025, ước đạt 9,39%/năm. Tổng lượt khách du lịch ước đạt trên 80,85 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế trên 3,48 triệu lượt, tốc độ tăng bình quân 14,93%/năm; doanh thu du lịch ước đạt 142.804 tỷ đồng, khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch quốc gia và khu vực. Kinh tế biển có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ biển, nuôi trồng thủy sản và vận tải biển; hạ tầng ven biển được đầu tư ngày càng đồng bộ, kết nối hiệu quả giữa đất liền với các đảo.
Vươn lên thành tỉnh khá của cả nước
Hướng tới năm 2030, An Giang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Để đạt được mục tiêu này, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải cho biết, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm:
Một là, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh kinh tế biên mậu, xây dựng khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang thành trung tâm giao thương tiểu vùng Mê Kông; khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, phát triển đặc khu Phú Quốc và vùng ven biển thành động lực tăng trưởng mới; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu chuỗi giá trị toàn cầu. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn; thu hút nguồn lực trong và ngoài nước.

Đến năm 2030 An Giang sẽ là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Ảnh Hồng Lĩnh
Hai là, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xác định đây là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững; ưu tiên ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, du lịch, thương mại - dịch vụ. Hoàn thiện cơ chế, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng công nghệ, trung tâm nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài; mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp nhận công nghệ tiên tiến từ các nước phát triển. Qua đó, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, bảo đảm quốc phòng - an ninh, từng bước đưa An Giang trở thành trung tâm khoa học - công nghệ ứng dụng của vùng Tây Nam Bộ.
Ba là, phát huy giá trị văn hóa, truyền thống và con người An Giang gắn với phát triển kinh tế - xã hội và du lịch; bảo tồn, khai thác hiệu quả di sản, lễ hội, di tích lịch sử; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh. Xây dựng con người An Giang toàn diện, đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, công nhân lành nghề, doanh nhân, trí thức, cán bộ, công chức bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; xây dựng “thế hệ trẻ An Giang số”. Phát triển y tế hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển thị trường lao động hiện đại, mở rộng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, qua đó củng cố nền tảng văn hóa - xã hội vững chắc cho phát triển bền vững.
Bốn là, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo và biên giới; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đầu tư trang bị kỹ thuật, chăm lo hậu phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh mạng và phòng, chống tội phạm.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại Hội thảo khoa học trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ nhất. Ảnh Hồng Lĩnh
Đồng thời, quảng bá tiềm năng, mở rộng hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế. Nâng cao hiệu quả đối ngoại đảng, ngoại giao chính quyền và đối ngoại Nhân dân; thực hiện tốt bảo hộ công dân, tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác để An Giang phát triển nhanh và bền vững.
Năm là, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, khơi dậy khát vọng phát triển; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, trí thức và kiều bào trong xây dựng quê hương. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng văn hóa liêm chính, siết chặt kỷ luật và kỷ cương. Đổi mới công tác dân vận theo phương châm: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, vì dân”; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền tinh gọn, hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân.
Với quyết tâm chính trị và động lực, lợi thế mới, không gian phát triển mới, phát huy sức sáng tạo, sức mạnh đại đoàn kết, với tinh thần “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang sẽ đồng lòng, chung sức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đưa tỉnh An Giang phát triển bền vững, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

An Giang khởi công xây dựng công trình cầu đường bộ ven biển dài 2,8km
Kinhtedothi - Sáng 30/9, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên – TP Rạch Giá (nay là xã Tây Yên kết nối phường Rạch Giá). Cầu dài 2,8km, rộng 24m, 6 làn xe, tổng vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng, do Sở Xây dựng An Giang làm chủ đầu tư.

Tỉnh An Giang đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm trên đảo Phú Quốc
Kinhtedothi - Ngày 24/9, tại đặc khu Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công 10 dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Sự kiện nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tới dự.

An Giang sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển vào năm 2030
Kinhtedothi - Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018, “Về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” khẳng định vị trí, tầm quan trọng trong phát triển kinh tế biển, đồng thời xác định nhiệm vụ đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.