An Giang tổ chức Hội Đua bò Bảy Núi lần thứ 30 năm 2025
Kinhtedothi – Sáng 20/9/2025, tại sân đua bò xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức Hội Đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 30 năm 2025.
Hội Đua bò năm nay có sự tham gia của 64 đôi bò xuất sắc đến từ 10 xã, phường trong tỉnh An Giang, gồm: xã Tri Tôn, xã Ba Chúc, xã Ô Lâm, xã Cô Tô, xã Vĩnh Gia, xã An Cư, xã Núi Cấm, xã Giang Thành, phường Chi Lăng và phường Tịnh Biên. Đây thực sự là một ngày hội lớn, nơi những đôi bò mạnh mẽ, khéo léo cùng những tài xế điều khiển bò nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh vững vàng, hứa hẹn sẽ đem đến cho quý khán giả những vòng đua kịch tính, hấp dẫn và đầy cảm xúc.. Các đôi bò sẽ thi đấu tranh tài quyết liệt, mang đến cho khán giả những vòng đua kịch tính, hấp dẫn.

Hội Đua bò năm nay có sự tham gia của 64 đôi bò xuất sắc đến từ 10 xã, phường trong tỉnh An Giang. Ảnh CTV
Hội Đua bò Bảy Núi vốn bắt nguồn từ phong tục của đồng bào Khmer trong dịp lễ Sene Dolta – lễ báo hiếu tổ tiên, diễn ra sau vụ mùa. Ban đầu, đua bò chỉ là hoạt động vui chơi cộng đồng tại các sân chùa, vừa giải trí vừa gắn kết tình làng nghĩa xóm. Qua thời gian, với sức hấp dẫn đặc biệt, trò chơi dân gian này đã phát triển thành lễ hội quy mô lớn, được tổ chức thường niên và trở thành nét đẹp văn hóa tiêu biểu của vùng Bảy Núi.
Ngày 19/1/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 246/QĐ-BVHTTDL, chính thức đưa “Hội Đua bò Bảy Núi – An Giang” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự khẳng định giá trị văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer, đồng thời nâng tầm hội đua thành thương hiệu văn hóa – du lịch nổi bật của An Giang nói riêng và Nam Bộ nói chung.

Hội Đua bò Bảy Núi – An Giang nằm trong danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh CTV
Hội Đua bò Bảy Núi lần thứ 30 năm 2025 là dịp quan trọng để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer An Giang; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, khuyến khích phong trào thể dục thể thao quần chúng; quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa và con người An Giang đến bạn bè trong và ngoài nước; thắt chặt tình đoàn kết dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

An Giang sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển vào năm 2030
Kinhtedothi - Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018, “Về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” khẳng định vị trí, tầm quan trọng trong phát triển kinh tế biển, đồng thời xác định nhiệm vụ đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

An Giang: dịp 2/9, du khách đến đặc khu Phú Quốc tăng mạnh so với cùng kỳ
Kinhtedothi – Sáng 2/9, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết, mặc dù có sự ảnh hưởng do người dân và du khách tập trung về Hà Nội xem lễ diễu hành, diễu binh dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nhưng lượng khách đến Đảo Ngọc vẫn tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2024.

Tái hiện hội đua bò Bảy Núi
Kinhtedothi - Sáng nay (21/11), trong khuôn khổ Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc – di sản văn hóa Việt Nam”, Hội đua bò Bảy Núi của người Khmer, Nam Bộ đã được tái hiện tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).