Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ấn tượng đặc sắc Festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang

Kinhtedothi - Tại lễ khai mạc Festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang, ông Kiều Trọng Sỹ, Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ nhấn mạnh: Festival hướng tới mục tiêu chiến lược, đó là vinh danh những nghệ nhân, những người nông dân gắn bó với nghề qua nhiều thế hệ đã “thổi hồn” vào đất để tạo nên thương hiệu Tích Giang ngày nay...

Định vị lại thương hiệu

Ngày 6/12, Lễ khai mạc Festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang lần thứ I - năm 2025, xã Phúc chính thức diễn ra. Sự kiện đã quy tụ sự tham gia của hàng trăm nhà vườn, hàng nghìn chủng loại hoa, cây cảnh truyền thống và nghệ thuật. Không chỉ là lễ hội văn hóa, đây còn là cơ hội để địa phương định vị lại thương hiệu, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và tạo thêm việc làm ổn định cho người dân.

Tiết mục văn nghệ tại Festival.

Trong niềm hân hoan, phấn khởi chị Nguyễn Thị Thu, hộ trồng hoa tại thôn Tích Giang 2 cho biết: gia đình đang canh tác khoảng 1ha với nhiều loại hoa, cây cảnh, cây công trình, đặc biệt là các loại hoa phục vụ thị trường cuối năm như: cúc vạn thọ, cúc tứ quý, phát lộc, đồng tiền, cúc pha lê, kim cương... Chuẩn bị thị trường Tết, mỗi loại gia đình đều trồng hàng vạn chậu để đáp ứng nhu cầu thị trường. Năm nay chi phí đầu vào và nhân công không biến động nhiều nên giá hoa cũng ổn định.

Ngoài sản xuất tại gia đình, các hộ trong xã liên kết với Hội làm vườn, Hội trồng hoa để hỗ trợ nhau, đồng thời nhập thêm một số chủng loại để phong phú sản phẩm trưng bày.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc Festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang lần thứ I - năm 2025.

Các đại biểu tham quan sản phẩm tại festival.

Đến tham quan tại Festival, chị Dương Thị Thanh Thủy, thôn Long Xuyên, xã Phúc Thọ cho biết: Festival rất ấn tượng, đường hoa đẹp, các tiểu cảnh trang trí bắt mắt. Các loại hoa treo của Tích Giang vì màu sắc bền, chơi được lâu, thậm chí đến tận Tết Nguyên đán. Sắc hoa rực rỡ, tinh thần phấn khởi của người dân và du khách, cùng định hướng phát triển đúng đắn của chính quyền đang tạo nên sức bật mới cho vùng đất Tích Giang.

Từ nghề truyền thống, người dân nơi đây đang từng bước xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp hiện đại – bền vững, góp phần làm giàu cho quê hương và đóng góp vào sự phát triển chung của nông nghiệp Thủ đô.

Dấu mốc trong chiến lược phát triển làng nghề

Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ nhấn mạnh: Phúc Thọ từ lâu được biết đến là mảnh đất cổ xứ Đoài, giàu truyền thống cách mạng và văn hóa. Trong đó, Tích Giang nổi bật như một vùng nghề đặc sắc, được ví như “bảo tàng sống” của nghệ thuật làm vườn.

Từ những năm 1990, trên các nương bãi dọc sông Tích đã rộn vang tiếng kéo tỉa, tiếng bấm chồi, tiếng trò chuyện của những người nghệ nhân. Trong ký ức nhiều người, cụ Đỗ Xuân – người đầu tiên lai ghép thành công giống quýt Tích Giang – chính là biểu tượng của sự sáng tạo lao động. Giống quýt mang hương vị thơm ngọt đặc trưng, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo và mở ra hướng đi mới cho kinh tế địa phương.

Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ phát biểu tại lễ khai mạc.

Những nghệ nhân kỳ cựu như cụ Nguyễn Văn Ước, cụ Nguyễn Tiến Cát… đã đặt nền móng để Tích Giang trở thành cái nôi của nghề trồng hoa, bonsai và cây cảnh nghệ thuật. Ngày nay, thế hệ con cháu tiếp nối và đưa nghề phát triển mạnh mẽ hơn với hàng trăm hecta hoa phủ kín đồng ruộng, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã vươn lên khẳng định thương hiệu.

Các tên tuổi nổi bật như Công ty Ngọc Trang của ông Khuất Văn Hồng hay các nghệ nhân Hà Đạt Uy, Nguyễn Tiến Quảng, Kiều Bình Thanh… đã góp phần đưa sản phẩm hoa, cây cảnh của Tích Giang xuất hiện tại nhiều hội chợ, triển lãm lớn trong và ngoài thành phố, trở thành niềm tự hào của quê hương Phúc Thọ.

Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ khẳng định, Festival lần này là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển làng nghề. Nhiều năm qua, xã đã chú trọng quy hoạch vùng sản xuất, đầu tư hạ tầng, khuyến khích nông dân áp dụng khoa học công nghệ và đổi mới phương thức canh tác. Nhờ đó, những vùng ruộng thuần nông trước kia đã trở thành các khu sinh thái hoa, cây cảnh mang lại thu nhập cao.

Ông Kiều Trọng Sỹ nhấn mạnh: Festival hướng tới 3 mục tiêu chiến lược, đó là vinh danh những nghệ nhân, những người nông dân gắn bó với nghề qua nhiều thế hệ – những người đã “thổi hồn” vào đất để tạo nên thương hiệu Tích Giang ngày nay.

Người dân, du khách trải nghiệm tại Festival.

Bên cạnh đó, tạo không gian giao thương giữa người trồng hoa, doanh nghiệp, du khách; đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lựccủa Phúc Thọ đến với thị trường rộng lớn hơn. Sự kiện cũng hướng tới xây dựng mô hình nông nghiệp xanh – sạch – bền vững, kết hợp du lịch trải nghiệm làng nghề, gìn giữ văn hóa bản địa và tạo giá trị gia tăng cho người dân.

Đại diện ngành nông nghiệp Thủ đô, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa đánh giá định hướng phát triển của xã Phúc Thọ rất phù hợp với xu thế của Hà Nội – xây dựng nông nghiệp sinh thái, gắn sản xuất với du lịch và đô thị. Thành phố đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ làng nghề như đào tạo thợ giỏi, hỗ trợ nghệ nhân, kết nối vùng nguyên liệu và xúc tiến thương mại.

Ông Nguyễn Đình Hoa kỳ vọng Tích Giang sẽ sớm hoàn thiện vùng sản xuất tập trung, phát triển chuỗi giá trị hoa – cây cảnh, đồng thời trở thành điểm đến hấp dẫn trong bản đồ du lịch của Hà Nội. Festival năm đầu tiên không chỉ là điểm hẹn văn hóa mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ: Tích Giang – vùng đất hiền hòa ven sông Tích – đã, đang và sẽ tiếp tục tỏa sáng như “thủ phủ hoa, cây cảnh” của Hà Nội trong hành trình mới.

Festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang, xã Phúc Thọ, TP Hà Nội lần thứ I diễn ra vào 9 giờ 00 ngày 6/12/2025 tại Nhà văn hoá thôn Tích Giang 3 và kéo dài trong 1 tháng, đến hết ngày 6/1/2026.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Mãn nhãn liên hoan Lân sư rồng xã Tam Hưng mở rộng năm 2026

Mãn nhãn liên hoan Lân sư rồng xã Tam Hưng mở rộng năm 2026

28 Feb, 10:53 PM

Kinhtedothi - Chiều 28/2, Liên hoan Lân sư rồng xã Tam Hưng mở rộng năm 2026 đã diễn ra tại khuôn viên chùa Bối Khê, Di tích quốc gia đặc biệt. Liên hoan quy tụ 10 Câu lạc bộ lân sư rồng đến từ các xã Tam Hưng, Thanh Oai, Bình Minh, Dân Hoà.

Xã Bình Minh dồn lực cho ngày bầu cử an toàn, dân chủ, đúng luật

Xã Bình Minh dồn lực cho ngày bầu cử an toàn, dân chủ, đúng luật

28 Feb, 09:11 PM

Kinhtedothi - Với sự chuẩn bị nghiêm túc, đồng bộ và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, xã Bình Minh (TP Hà Nội) đang cao điểm chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm đúng quy định, đúng tiến độ, tạo nền tảng vững chắc cho ngày hội lớn của toàn dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ