Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tri ân đóng góp của đội ngũ nhà giáo, lan tỏa truyền thống hiếu học ở Phúc Thọ

Kinhtedothi - Tại lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt Đảng ủy, chính quyền địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến đội ngũ nhà giáo đã tận tụy cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của xã.

Chiều 19/11, xã Phúc Thọ (TP Hà Nội) trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025). Đây là dịp để chính quyền và Nhân dân địa phương tri ân những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của các thế hệ thầy, cô giáo trong sự nghiệp “trồng người”.

Lãnh đạo xã Phúc Thọ khen thưởng, chúc mừng các thầy cô giáo có thành tích trong công tác. Ảnh: Đạt Lê

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Nguyễn Văn Công đã ôn lại truyền thống hiếu học của dân tộc và lịch sử ra đời Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Những năm qua, xã Phúc Thọ luôn chú trọng đầu tư phát triển giáo dục và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Hiện xã có 26 trường ở các cấp mầm non, tiểu học, THCS với tổng số 14.064 học sinh; trong đó 20/26 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 76,9%. Đội ngũ giáo viên tiếp tục được bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn với 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn và trên chuẩn, 97,87% giáo viên đạt chuẩn, trong đó 32,5% trên chuẩn. Chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học đều có chuyển biến tích cực.

Lãnh đạo xã Phúc Thọ tặng hoa chúc mừng đại diện các thầy cô giáo các nhà trường trên địa bàn. Ảnh: Đạt Lê

Năm học 2024-2025 tiếp tục là một năm ghi dấu ấn khi toàn xã có 319 học sinh đạt giải cấp huyện, 15 giải cấp TP. Phong trào thi đua dạy tốt – học tốt cũng đạt kết quả nổi bật với 81 giáo viên đạt giải cấp huyện. Đáng chú ý, cô giáo Phan Thị Thảo (Trường THCS Thị trấn Phúc Thọ) xuất sắc giành giải Nhất tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp TP. Những thành tích này khẳng định chất lượng đội ngũ, tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề của giáo viên Phúc Thọ.

Cùng với nỗ lực của ngành giáo dục, các tổ chức như Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học xã đã phát huy vai trò quan trọng trong việc khuyến khích phong trào học tập, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, góp phần xây dựng xã Phúc Thọ thành cộng đồng học tập vững mạnh.

Lãnh đạo xã Phúc Thọ tặng hoa chúc mừng người con quê hương công tác tại các trường đại học. Ảnh: Đạt Lê

Thay mặt Đảng ủy, chính quyền địa phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến đội ngũ nhà giáo đã tận tụy cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của xã. Ông khẳng định, trong bối cảnh xã đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy – chính quyền xã cam kết tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho giáo dục; tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên và học sinh yên tâm học tập, giảng dạy; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất trường lớp.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Phúc Thọ đã tặng hoa chúc mừng Phòng Văn hóa – Xã hội, các thầy cô giáo và những người con quê hương đang công tác trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Đồng thời, xã Phúc Thọ cũng khen thưởng 27 cá nhân tiêu biểu, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong năm học 2024 - 2025.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Làng nghề truyền thống cước lưới thôn Trần Phú, xã Phú Xuyên: “Làng biển ở đất Hà Thành”

Làng nghề truyền thống cước lưới thôn Trần Phú, xã Phú Xuyên: “Làng biển ở đất Hà Thành”

19 Nov, 06:19 PM

Kinhtedothi - Làng lưới cước Trần Phú, xã Phú Xuyên là một làng nghề đặc biệt của Hà Nội. Bởi tuy xa biển, nhưng hầu hết người dân nơi đây lại sản xuất các ngư lưới cụ nghề biển và sống được bằng nghề giữa đất Hà Thành. Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km theo hướng Quốc lộ 1A, Trần Phú được ví như “Làng biển ở đất Hà Thành”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ