Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đối thoại tại xã Phúc Thọ: lắng nghe, phối hợp giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở

Kinhtedothi - Buổi đối thoại diễn ra tại xã Phúc Thọ, TP Hà Nội với nhiều ý kiến của người dân liên quan đến những vấn đề dân sinh bức xúc đã được trao đổi thẳng thắn, giải đáp cụ thể.

Ngày 7/11, xã Phúc Thọ tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và Chủ tịch UBND xã với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện Nhân dân năm 2025. Đây là dịp để lãnh đạo xã lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, vì dân.

Quang cảnh hội nghị đối thoại. Ảnh: Đạt Lê

Người dân thẳng thắn nêu ý kiến

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, bà Lê Thị Kim Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phúc Thọ cho biết: có 2.780 đại biểu dự hội nghị tại các thôn dân cư và có 299 ý kiến, kiến nghị của đại biểu Nhân dân. Trong đó, 86 nội dung thuộc 9 nhóm vấn đề đã được chuyển đến các cơ quan chuyên môn để xem xét, trả lời, tập trung vào các vấn đề: công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, quy hoạch, an ninh trật tự, nông nghiệp, văn hoá…

Đại biểu nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Đạt Lê

Trong không khí dân chủ, cởi mở, các đại biểu đã phát biểu thẳng thắn phản ánh những vấn đề dân sinh bức xúc. Theo đó, các ý kiến tập trung vào những vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), ô nhiễm môi trường, hạ tầng giao thông xuống cấp, thiếu nước sạch, cũng như mong muốn nâng cao chất lượng hoạt động tiếp dân…

Đại diện cho Nhân dân thôn Tích Giang 5, ông Khuất Quang Thành phản ánh thủ tục tách sổ đỏ còn phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân. Ông Thành đề nghị xã đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng dẫn cụ thể, đơn giản hóa quy trình, tạo thuận lợi hơn cho người dân. Đồng thời, kiến nghị nạo vét tuyến mương tiêu thôn 5 và 6 đang xuống cấp nghiêm trọng, gây ứ đọng nước thải và ô nhiễm môi trường.

Các đại biểu đã phát biểu thẳng thắn phản ánh những vấn đề dân sinh bức xúc. Ảnh: Đạt Lê

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó ban công tác mặt trận thôn Phúc Hòa 6, đề nghị xã quan tâm hơn đến người cao tuổi, duy trì các câu lạc bộ sinh hoạt, đồng thời khôi phục điểm tiếp dân tại nhà văn hóa như trước đây để người dân thuận tiện phản ánh kiến nghị. “Lâu nay, thực trạng một số thôn chưa có nước sạch tập trung, tình trạng chăn nuôi trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường và đường làng Thư Trai ra nghĩa trang còn lầy lội, cần sớm được cứng hóa”, ông Nguyễn Quang Vinh nêu ý kiến.

Nêu vấn đề tồn tại về cấp sổ đỏ đất nông nghiệp, bà Nguyễn Thị Thắm, Bí thư Chi bộ thôn Bảo Vệ 2 cho biết: mới khoảng 50% số hộ có đất nông nghiệp được cấp sổ đỏ, dù nhiều hộ đã hoàn thiện hồ sơ từ lâu. Vì vậy, đề nghị xã rà soát, có quy trình rõ ràng để tháo gỡ cho các hộ còn lại… “Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tiếp tục tăng cường công tác dân vận, lãnh đạo xã cần thường xuyên về cơ sở, dự họp thôn xóm. Qua đó, lãnh đạo, cán bộ nắm được tâm tư, nguyện vọng người dân”, bà Nguyễn Thị Thắm nêu ý kiến...

Lắng nghe để hành động

Tại hội nghị, tiếp thu và giải đáp trực tiếp tại hội nghị, ông Kiều Trọng Sỹ, Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ làm rõ từng nội dung trong thẩm quyền; đồng thời cho biết, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Phúc Thọ đã chủ động điều hành linh hoạt, sát thực tế, giải quyết nhiều vấn đề dân sinh kịp thời.

Ông Kiều Trọng Sỹ, Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ tiếp thu, giải đáp trực tiếp tại hội nghị. Ảnh: Đạt Lê

Liên quan đến ý kiến “Thực hiện mô hình chính quyền đại phương hai cấp chưa thực sự gần dân dân, bám sát dân. Đề nghị cán bộ xã thường xuyên về thôn hơn nữa, nhất là các hội nghị họp dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để có hướng chỉ đạo, tham mưu sát sao hơn nữa”, Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ cho hay, xã mới diện tích rộng, dân số đông, người dân có cảm giác trung tâm xã xa hơn xã cũ, nhưng thực tế chúng tôi thường xuyên xuống cơ sở, đặc biệt trong các tình huống nóng như mưa bão, đất đai, giải phóng mặt bằng. Chỉ riêng khu vực Long Xuyên, lãnh đạo xã đã hơn 20 lần trực tiếp thị sát, đối thoại với dân để tháo gỡ khó khăn.

Về ý kiến đề nghị UBND xã quan tâm hệ thống tưới, tiêu thoát nước tại các xứ đồng. Hiện mưa gây ngập úng làm thiệt hại rất lớn tài sản, hoa màu của Nhân dân, ông Kiều Trọng Sỹ cho biết: trong tháng 8/2025, UBND xã đã thành lập Tổ rà soát đánh giá, xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, Tổ đã phối hợp với bí thư, trưởng thôn tổ chức kiểm tra, đánh giá và xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có đường giao thông nội đồng và công trình thuỷ lợi.

Đối với ý kiến đại biểu thôn Phúc Hoà 4, thôn Tích Giang 5, thôn Tích Giang 6, đề nghị chính quyền quan tâm vào cuộc giải quyết dứt điểm các hộ vi phạm đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công… Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ khẳng định, từ khi thực hiện chính quyền hai cấp, UBND xã đã giao nhiệm vụ cho Phòng Kinh tế rà soát, phân loại các trường hợp vi pham, dạng vi phạm, đối tượng vi phạm để tham mưu UBND, kế hoạch, lộ trình xử lý, thường xuyên kiểm tra địa bàn được phân công, phụ trách cương quyết không để vi phạm mới xảy ra.

Liên quan đến ý kiến Nhân dân phản ánh việc thực hiện hồ sơ việc tách thửa đất còn nhiều phức tạp, việc cấp sổ lần đầu còn chờ đợi lâu, Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ cho biết, theo báo cáo của Phòng Kinh tế: từ ngày 1/7/2025 đến ngày 22/10/2025, Phòng Kinh tế chưa nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu đất nông nghiệp tại các thôn trên. Đề nghị công dân đến Phòng Kinh tế để được hướng dẫn.

Về nội dung việc tách thửa đất, công dân liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh huyện Phúc Thọ để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và giải quyết. “Chúng tôi đã giao Phòng Kinh tế và Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, xử lý dứt điểm hồ sơ đủ điều kiện, không để tình trạng “om” hồ sơ gây bức xúc”, ông Kiều Trọng Sỹ khẳng định.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Đạt Lê

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của người dân, coi đây là nguồn thông tin quan trọng để điều chỉnh, hoàn thiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, đề nghị các bộ phận chuyên môn khẩn trương rà soát, giải quyết các kiến nghị; rút kinh nghiệm trong cách thức tiếp dân, phối hợp giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở.

Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thọ nhấn mạnh: “Đối thoại không chỉ là lắng nghe mà còn phải hành động và giải quyết dứt điểm. Chính quyền xã Phúc Thọ sẽ tiếp tục tăng cường tiếp xúc, gần dân, sát dân hơn nữa, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào bộ máy chính quyền, xây dựng xã Phúc Thọ ngày càng phát triển bền vững”.

Xã Phúc Lộc: nhiều vấn đề “nóng” được tháo gỡ tại đối thoại trực tiếp với Nhân dân

Xã Phúc Lộc: nhiều vấn đề “nóng” được tháo gỡ tại đối thoại trực tiếp với Nhân dân

Xã Phúc Thọ: người dân hân hoan nhận quà Tết Độc lập

Xã Phúc Thọ: người dân hân hoan nhận quà Tết Độc lập

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công an xã Nam Phù tiên phong trong góp ý các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua ứng dụng VNeID

Công an xã Nam Phù tiên phong trong góp ý các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua ứng dụng VNeID

07 Nov, 06:54 PM

Kinhtedothi-Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là bước tiến quan trọng trong thực hành dân chủ, phát huy trí tuệ và quyền làm chủ của Nhân dân. Theo thống kê của Công an TP Hà Nội, tính đến ngày 7/11, đã có trên 100 người dân xã Nam Phù tham gia đóng góp ý kiến qua ứng dụng VneID.

Xã Ứng Thiên tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật cho học sinh

Xã Ứng Thiên tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật cho học sinh

07 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 7/11, UBND xã Ứng Thiên phối hợp với Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Công an xã và Trường THPT Trần Đăng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, an toàn trên không gian mạng và an toàn giao thông, thông qua mô hình “Phiên tòa giả định”, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ