Ấn tượng kỹ thuật – nghệ thuật đỉnh cao tại giải đấu lân sư rồng Thanh Oai 2025
Kinhtedothi - Giải thi đấu lân sư rồng huyện Thanh Oai mở rộng năm 2025 không chỉ là sự kiện tranh tài thể thao mà còn là ngày hội cộng đồng lan tỏa giá trị văn hoá truyền thống, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.
Lan toả giá trị văn hoá truyền thống
Ngày 26/4, Giải thi đấu lân sư rồng huyện Thanh Oai mở rộng năm 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu huyện Thanh Oai. Giải thi đấu quy tụ 13 đội lân sư rồng trong huyện và các huyện bạn trên địa bàn TP Hà Nội.
Phần thi “Rồng cửu khúc” của đội lân sư rồng Nga My Thượng – Thanh Oai giành giải Nhất. Video: Ánh Ngọc
Đây là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc, sự kiện tiêu biểu nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Giải thi đấu lân sư rồng huyện Thanh Oai mở rộng năm 2025 không chỉ là hoạt động tranh tài thể thao, mà còn là ngày hội văn hóa của cộng đồng lan tỏa giá trị truyền thống, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.
Đại diện lãnh đạo huyện Thanh Oai và Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải thi đấu.
Giải đấu cũng là dịp để các đội, câu lạc bộ múa rồng trong và ngoài huyện học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm biểu diễn; cùng chung tay gìn giữ, phát huy di sản văn hóa dân tộc, xây dựng hình ảnh con người Thanh Oai văn minh, nhân ái, khỏe mạnh và giàu bản sắc văn hóa.
Phát biểu tại giải thi đấu, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Vũ Quỳnh khẳng định: lân sư rồng không chỉ là những biểu tượng linh thiêng trong đời sống văn hóa dân gian mà còn là hiện thân của khí phách, của tinh thần quật cường và lòng nhân ái của dân tộc Việt Nam. Những “bài múa” khỏe khoắn, đầy kỹ thuật và sáng tạo chính là sự kết tinh giữa nghệ thuật và thể thao, giữa yếu tố tâm linh và tinh thần dân tộc.
Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Vũ Quỳnh phát biểu tại giải thi đấu.
Giải thi đấu lân sư rồng huyện Thanh Oai mở rộng năm 2025 lần thứ 3 được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản để tiếp nối thành công từ những mùa giải trước. Sự kiện không chỉ là một hoạt động thể thao mà còn là một cuộc hội ngộ văn hóa; là nơi các đội lân sư rồng đến từ các xã, thị trấn trong huyện và các đơn vị bạn trên địa bàn TP Hà Nội cùng nhau giao lưu, học hỏi và tỏa sáng. Mỗi tiết mục thi đấu hứa hẹn là một trình diễn kỹ thuật - nghệ thuật mang sắc màu văn hóa độc đáo, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân.
Kỹ thuật đỉnh cao, nghệ thuật đặc sắc
Những tiết mục múa lân sư rồng nghệ thuật hào hùng, ấn tượng, đầy sức mạnh nhưng vẫn thể hiện sự dẻo dai, nhanh nhẹn, trí tuệ, nhiệt huyết, đoàn kết và uy phong được kết hợp với tiếng trống, thanh la, chập cheng vang rền đã tạo không khí tưng bừng, sôi nổi cho giải đấu.
Phần thi "Lân bửu địa" của đội lân sư rồng Phúc Minh Đường - Hoàn Kiếm giành giải Nhất. Video: Ánh Ngọc
Nhiều đội đã tập dượt công phu, kỹ năng tạo dáng rồng như uốn lượn trên không trung nhưng thân rồng không quấn vào nhau và người tham gia không bị vấp ngã là những điểm cộng cho những CLB rồng thắng cuộc trong giải đấu. Hay những phần thi múa lân với nhiều cú nhảy, nhào lộn điêu luyện cùng loạt đạo cụ mô phỏng thử thách, hiểm trở trong hành trình rèn luyện võ công và bản lĩnh.
Màn trình diễn kỹ thuật đỉnh cao tại giải đấu.
Giành giải Nhất đầy thuyết phục với phần thi “Rồng cửu khúc”, đội lân sư rồng Nga My Thượng – Thanh Oai đã tạo ấn tượng đẹp cho đông đảo khán giả có mặt tại giải đấu với chuỗi động tác mạnh mẽ, dứt khoát nhưng không kém phần nhịp nhàng, uyển chuyển.
Chia sẻ về niềm vui khi tham gia giải đấu, các thành viên đội lân sư rồng Nga My Thượng – Thanh Oai cho biết họ đã dành nhiều thời gian, tâm sức để luyện tập. Với đội hình trẻ, độ tuổi trung bình từ 16 - 22 và kinh nghiệm thi đấu gần chục năm, họ luôn tự tin, bản lĩnh, đoàn kết trong mọi hoạt động, sự kiện tham gia. Từng thành viên đều nhận thức rằng thi đấu cũng là biểu diễn nghệ thuật lân sư rồng, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa góp phần lan tỏa nghệ thuật truyền thống đặc sắc của dân tộc.
Nguyễn Ngọc Hải (23 tuổi) – Trưởng đội lân sư rồng Phúc Minh Đường - Hoàn Kiếm bày tỏ niềm phấn khởi khi phần thi “Lân địa bửu” của mình và đồng đội giành ngôi vị quán quân.
“Dù từng đạt giải cao trong nhiều cuộc thi, song chúng em rất ấn tượng giải đấu lân sư rồng mở rộng huyện Thanh Oai năm 2025 tổ chức rất bài bản, chuyên nghiệp. Các CLB đều mạnh từ kỹ thuật chuyên môn đến đầu tư trang phục, đạo cụ, rồng, lân rất hài hòa. Cảm ơn ban tổ chức giải đấu đã tạo cơ hội cho chúng em giao lưu, học hỏi đúng dịp cả nước hân hoan hướng tới ngày lễ 30/4 vô cùng ý nghĩa. Thông điệp mà Phúc Minh Đường muốn gửi tới khán giả - những người yêu mến nghệ thuật lân sư rồng là hãy giữ tinh thần mạnh mẽ, ý chí kiên cường vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.” – Nguyễn Ngọc Hải cho hay.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho phần thi “Lân địa bửu” đội lân sư rồng Phúc Minh Đường - Hoàn Kiếm
Đội lân sư rồng Phúc Minh Đường – Hoàn Kiếm nổi bật với đội hình đều, động tác chắc chắn, bước nhảy, xoay chuyển táo bạo, quyết đoán và chính xác cao. Đây cũng là đội thi duy nhất không bị mắc lỗi và trừ điểm trong phần trình diễn tại giải đấu.
Giải thi đấu quy tụ 13 đội lân sư rồng trong huyện và các huyện bạn trên địa bàn TP Hà Nội
Góp phần quan trọng vào thành công của giải đấu, không thể không nhắc tới Tổ trọng tài Lân sư rồng miền Bắc với 20 thành viên làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, minh bạch. Đặc biệt là phong cách là m việc chuyên nghiệp, tỉ mỉ, thận trọng, kỹ lưỡng trong mọi công đoạn, phần việc như: kiểm tra, thẩm định hồ sơ nhân sự của từng thành viên của các đội thi, sơ đồ sắp xếp đạo cụ, sơ đồ đội hình trình diễn, chất liệu đạo cụ, yêu cầu kỹ thuật, tiêu chí nghệ thuật…
Đại diện tổ trọng đài cũng đánh giá cao giải thi đấu lân sư rồng huyện Thanh Oai mở rộng năm 2025 bởi sự bài bản, chu đáo về mặt tổ chức; mặt bằng chung về chất lượng chuyên môn của các đội thi khá đồng đều. Một vài đội thi trình diễn ấn tượng, thuyết phục với bố cục rõ ràng, động tác nhuần nhuyễn, xoay chuyển linh hoạt hòa quện ăn ý với bài thuyết minh và âm nhạc, toát lên khí chất hào hùng, cũng như tinh thần thượng võ.
Trích dẫn
Kết quả chung cuộc, nội dung “Rồng Cửu Khúc”: Nga My Thượng - Thanh Oai giành giải Nhất; Ngọc Đình - Thanh Oai giành giải Nhì; 2 giải Ba thuộc về Phúc Quang - Thanh Oai và An Nhiên - Thanh Oai. Đồng giải Khuyến khích gồm: Yên Mỹ - Thanh Trì; Phúc Anh - Ứng Hòa; Nam Sơn - Thanh Oai; Thăng Long - Tây Hồ; Phước Thiện - Thanh Oai và Nhật Hoàng - Đông Anh.
Nội dung “Lân Địa Bửu”: Phúc Minh Đường – Hoàn Kiếm giành giải Nhất; Nga My Thượng - Thanh Oai giành giải Nhì; 2 đội Ngọc Đình - Thanh Oai và Nhật Hoàng - Đông Anh cùng đoạt giải Ba; 2 đội Thăng Long - Tây Hồ và Liên Anh Đường - Hoàng Mai đồng giải Khuyến khích.

Huyện Thanh Oai: Sôi nổi Ngày chạy Olympic và Giải chạy Báo Hànộimới huyện năm 2025
Kinhtedothi- Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025 tạo sân chơi lành mạnh cho đông đảo học sinh, thanh niên và Nhân dân Thanh Oai; tạo sức lan tỏa trong phong trào luyện tập thể dục thể thao trên địa bàn huyện.

Huyện Thanh Oai tăng thu ngân sách trong khó khăn
Kinhtedothi - Năm 2025, huyện Thanh Oai quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các khu đất để thực hiện đấu giá tạo nguồn thu đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển các cụm công nghiệp (CCN), bảo đảm nguồn thu bền vững.
Huyện Thanh Oai thông qua chủ trương sắp xếp 4 đơn vị hành chính
Kinhtedothi – Chỉ trong 6 ngày, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, huyện Thanh Oai đã triển khai thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn huyện đảm bảo chặt chẽ, khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.