Ấn tượng Ngày hội Nét đẹp văn hóa học đường huyện Đan Phượng

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều 12/4 đã diễn ra vòng chung khảo Ngày hội Nét đẹp văn hóa học đường cấp tiểu học năm học 2022 – 2023 huyện Đan Phượng.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng Bùi Thị Thu Hằng cho biết, việc tổ chức Ngày hội Nét đẹp văn hóa học đường cấp tiểu học năm học 2022 – 2033 nhằm triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 1/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.

Một tiểu phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông của học sinh Trường Tiểu học Đan Phượng A.
Một tiểu phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông của học sinh Trường Tiểu học Đan Phượng A.

Ngày hội nhằm giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh; nâng cao văn hóa giao tiếp, chào hỏi, ứng xử; hình thành nhân cách, lối sống đẹp cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Đồng thời tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm cao với đất nước, gia đình và cộng đồng.

“Đặc biệt, thông qua ngày hội cũng tạo cơ hội để học sinh thể hiện khả năng của bản thân, giúp các em thực hành, vận dụng những kiến thức, kỹ năng được học tập vào thực tiễn” – bà Bùi Thị Thu Hằng cho biết thêm.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng Bùi Thị Thu Hằng và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng Nguyễn Tuấn Anh trao giải cho các trường đoạt giải Nhất, Nhì nội dung “Tuyên truyền nét đẹp văn hóa học đường”.
Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng Bùi Thị Thu Hằng và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng Nguyễn Tuấn Anh trao giải cho các trường đoạt giải Nhất, Nhì nội dung “Tuyên truyền nét đẹp văn hóa học đường”.

Theo Ban Tổ chức, đối tượng tham dự ngày hội là học sinh đang học tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đan Phượng. Ngày hội Nét đẹp văn hóa học đường cấp tiểu học năm học 2022 – 2023 huyện Đan Phượng được tổ chức dưới hình thức giao lưu gồm hai nội dung: Trình diễn trang phục và Tuyên truyền nét đẹp văn hóa học đường.

Trong đó, ở nội dung “Trình diễn trang phục”, mỗi trường dự thi không quá 10 học sinh. Học sinh tham gia trình diễn trang phục lịch sự, phù hợp với lứa tuổi và văn hóa học đường.

Ở nội dung “Tuyên truyền nét đẹp văn hóa học đường”, mỗi trường có 1 đội (tối đa 20 học sinh) tham dự. Học sinh thể hiện tuyên truyền về nét đẹp văn hóa học đường, nét thanh lịch, văn minh của người Hà Nội, văn hóa giao tiếp ứng xử với thấy cô, bạn bè, phòng chống các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; phòng chống xâm hại, an toàn giao thông. Hình thức tuyên truyền bằng tiểu phẩm, khuyến khích sử dụng hình ảnh, video hoặc phụ họa khi thể hiện.

Cô trò Trường Tiểu học Phương Đình B vui mừng khi đoạt giải A nội dung “Tuyên truyền nét đẹp văn hóa học đường”.
Cô trò Trường Tiểu học Phương Đình B vui mừng khi đoạt giải A nội dung “Tuyên truyền nét đẹp văn hóa học đường”.

Trải qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn ra những tiết mục xuất sắc của từng nội dung tham dự vòng chung khảo, tổ chức ngày 12/4 tại Trường Tiểu học Đan Phượng.

Tại ngày hội, học sinh tiểu học huyện Đan Phượng đã thể hiện được nét đẹp duyên dáng trong các bộ đồng phục; trang phục dân tộc như áo dài, áo tứ thân, áo bà ba; trang phục của đồng bào các dân tộc Việt Nam; áo the khăn xếp (với nam); trang phục dạ hội…

Ngày hội Nét đẹp văn hóa học đường cấp tiểu học năm học 2022 – 2023 huyện Đan Phượng là một hoạt động có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.
Ngày hội Nét đẹp văn hóa học đường cấp tiểu học năm học 2022 – 2023 huyện Đan Phượng là một hoạt động có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Đặc biệt, nhiều tiểu phẩm của học sinh các trường gây ấn tượng mạnh mẽ với Ban Giám khảo và người xem khi các em truyền tải những thông điệp tuyên truyền về an toàn giao thông, văn hóa học đường… qua các tình huống cụ thể với lối diễn xuất tự nhiên, thu hút và dí dỏm.

Kết quả, ở nội dung “Trình diễn trang phục”, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba. Trong đó, giải Nhất thuộc về Trường Tiểu học Tân Hội A; 3 giải Nhì thuộc về các Trường Tiểu học: Đan Phượng, Song Phượng, thị trấn Phùng.

Các cô giáo và học sinh hào hứng tham gia Ngày hội Nét đẹp văn hóa học đường cấp tiểu học năm học 2022 – 2023 huyện Đan Phượng.
Các cô giáo và học sinh hào hứng tham gia Ngày hội Nét đẹp văn hóa học đường cấp tiểu học năm học 2022 – 2023 huyện Đan Phượng.

Ở nội dung “Tuyên truyền nét đẹp văn hóa học đường”, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba. Trong đó, giải Nhất thuộc về Trường Tiểu học Phương Đình B; giải Nhì thuộc về Trường Tiểu học Phương Đình A.

Ngoài ra ở các hoạt động khác như nội dung “Nét chữ nết người”, Ban Tổ chức đã trao 12 giải A1, 21 giải A2, 33 giải A3. Ở nội dung “Em làm họa sĩ”, Ban Tổ chức đã trao 8 giải A1, 12 giải A2 và 20 giải A3.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng trong Ngày hội Nét đẹp văn hóa học đường cấp tiểu học năm học 2022 – 2023 huyện Đan Phượng:

Các em học sinh tiểu học trình diễn trang phục tái chế ấn tượng.
Các em học sinh tiểu học trình diễn trang phục tái chế ấn tượng.
Tự tin trong trang phục đến trường.
Tự tin trong trang phục đến trường.
Màn trình diễn sôi nổi, khỏe khoắn của các em học sinh tiểu học.
Màn trình diễn sôi nổi, khỏe khoắn của các em học sinh tiểu học.
Học sinh tiểu học huyện Đan Phượng tuyên truyền văn hóa ứng xử học đường qua các tiểu phẩm.
Học sinh tiểu học huyện Đan Phượng tuyên truyền văn hóa ứng xử học đường qua các tiểu phẩm.
Nhiều thông điệp ý nghĩa được truyền tải qua các tiểu phẩm như học sinh nói không với thuốc lá, chung tay bảo sức khỏe giống nòi.
Nhiều thông điệp ý nghĩa được truyền tải qua các tiểu phẩm như học sinh nói không với thuốc lá, chung tay bảo sức khỏe giống nòi.
Học sinh tham gia thi viết chữ đẹp ở nội dung "Nét chữ nết người".
Học sinh tham gia thi viết chữ đẹp ở nội dung "Nét chữ nết người".
Nội dung thi "Em làm họa sĩ" cũng thu hút đông đảo học sinh tham gia.
Nội dung thi "Em làm họa sĩ" cũng thu hút đông đảo học sinh tham gia.