Kinhtedothi - Sáng nay (9/6), 116.000 lượt thí sinh đến làm thủ tục dự thi Kỳ thi lớp 10 năm học 2023 – 2024 tại Hà Nội tại 201 điểm thi với xấp xỉ 5.000 phòng thi.
Thời tiết mát mẻ, cộng với khâu chuẩn bị chu đáo, công tác tổ chức bài bản nên việc làm thủ tục dự thi của các thí sinh diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.
Kỳ thi lớp 10 năm học 2023 – 2024, Hà Nội huy động gần 20.000 cán bộ làm công tác coi thi, chấm thi; trên 500 thanh tra, hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn. Ngoài ra, tham gia phục vụ kỳ thi còn có các bộ phận quan trọng khác như: Y tế, dân phòng, thanh niên tình nguyện, môi trường, điện lực… 100% các điểm thi cam kết bảo đảm mọi điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định.
Đây là năm đầu tiên áp dụng Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó có sự thay đổi về danh sách vật dụng được mang vào phòng thi. Do đó, việc quán triệt các quy định được Sở GD&ĐT yêu cầu các điểm thi đặc biệt chú trọng.
Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận tại các địa điểm thi sáng 9/6:
Thí sinh đến sớm làm thủ tục dự thi vào lớp 10 tại địa điểm thi Trường THPT Kim Liên (Hà Nội). Ảnh: Lại TấnHiệu trưởng Trường THPT Kim Liên Nguyễn Thị Hiền – Phó Trưởng điểm thi cho biết, điểm thi TPHT Kim Liên có 23 phòng thi, 2 phòng dự phòng. Sáng nay, thí sinh sẽ đến làm thủ tục, kiểm tra lại các thông tin, nếu có sai sót sẽ báo để chỉnh sửa. Thí sinh sẽ được phổ biến quy chế thi. Ảnh: Lại TấnĐịa điểm thi Trường THPT Kim Liên đã chuẩn bị đầy đủ hết cơ sở vật chất phòng thi (có điều hoà, quạt, điện chiếu sáng, nước uống) cho học sinh. Đồng thời, tại điểm thi có lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ từ cổng trường để đón học sinh vào trường thi. Ảnh: Lại Tấn"Trong 2 ngày thi tới, tôi mong các em học sinh và phụ huynh chú ý về thời gian quy định đến trường thi. Theo quy chế, nếu học sinh đến muộn 15 phút sẽ không được tham gia kỳ thi. Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, buổi sáng các em phải có mặt lúc 7 giờ và chiều là 13 giờ. Các phụ huynh học sinh và phụ huynh cần lưu ý đúng giờ" - bà Nguyễn Thị Hiền chia sẻ. Ảnh: Lại TấnĐiểm thi THCS Tiền Phong (huyện Mê Linh) có 699 thí sinh với 30 phòng thi. Ảnh: Công HùngTheo Phó điểm Trưởng điểm thi THCS Tiền Phong huyện Mê Linh Lưu Khải Dương, điểm thi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở vật chất, phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi, an toàn cho kỳ thi. Điểm thi đã chuyển bị sẵn phương án máy phát điện dự phòng, phòng trường hợp xảy ra cắt điện trong kỳ thi. Ảnh: Công HùngĐiểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) có 38 phòng thi với 912 thí sinh. Hội đồng thi chuyên có 54 phòng thi với 1222 thí sinh. Công tác chuẩn bị tới thời điểm này đã hoàn tất. Ảnh: Duy LinhTheo Trưởng điểm thi Nguyễn Hồng Sơn, năm nay có một số điểm mới cơ bản được điều chỉnh tại Thông tư 06 ban hành năm 2023, đó là tại điểm M quy định về vật dụng được mang vào phòng thi, trong đó nghiêm cầm mang vào phòng thi các thiết bị ghi âm, ghi hình có chức năng soạn thảo, truyền tải thông tin. Ảnh: Duy LinhGiáo viên hướng dẫn tận tình thủ tục đăng ký dự thi cho học sinh. Ảnh: Duy LinhĐiểm thi trại Trường THPT Cầu Giấy. Ảnh: Ngọc TúCán bộ coi thi hướng dẫn cho thí sinh. Ảnh: Ngọc TúĐiểm thi Trường THCS Phú La (quận Hà Đông) có tổng 26 phòng thi với 592 thí sinh đăng ký dự thi. Sáng 9/6, vắng 5 thí sinh không đến làm thủ tục, trong đó 2 thí sinh có phép. Ảnh: Điệp QuyênTheo ghi nhận của phóng viên, tại điểm thi Trường THCS Phú La (quận Hà Đông), mọi công tác làm thủ tục, phổ biến quy chế thi, lịch thi diễn ra bình thường. Trước cửa mỗi phòng thi đều dán các nội dung: Trách nhiệm của thí sinh (Điều 14), xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi (Điều 54), các loại máy tính bỏ túi được phép mang vào phòng thi (Công văn 2318) để thí sinh đọc và nắm được. Ảnh: Điệp QuyênLực lượng công an phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại địa điểm thi. Ảnh: Ngọc TúPhụ huynh đưa đón, chờ đợi thí sinh làm thủ tục dự thi. Ảnh: Công HùngLực lượng thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi. Ảnh: Lại Tấn.
Kinhtedothi - Sáng 9/6, thời tiết Hà Nội khá mát mẻ dễ chịu, nhiều phụ huynh có con dự thi vào lớp 10 công lập đã đưa con đến điểm thi khá sớm và cũng nán lại đợi thí sinh làm xong thủ tục dự thi để đón về.
Kinhtedothi - Sáng 9/6, 116.000 lượt thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 có mặt tại 201 điểm thi để làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Có những nội dung thuộc về nguyên tắc chung của các kỳ thi nhưng nếu chủ quan, thí sinh vẫn có thể mắc phải.
Kinhtedothi - Sáng 26/2, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra tọa đàm về vấn đề “Thanh niên chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường”; đồng thời cùng nhìn lại những kết quả đạt được của dự án P2ACE (Hợp tác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường) và bàn thảo mục tiêu trong giai đoạn tới. Chương trình được tổ chức bởi Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, phối hợp với các đơn vị: ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ hỗ trợ Chương trình Dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) Học Viện Báo chí và Tuyên truyền, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Trong khuôn khổ Dự án “Hợp tác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường" (P2ACE), Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN thu hút nhiều người.
Kinhtedothi - Mỗi dịp mùng 8 tháng Giêng, người dân phường Xuân Phương lại nô nức dự lễ hội thổi cơm làng Thị Cấm - một nghi thức dân gian tái hiện tích xưa thời Hùng Vương đầy độc đáo.
Kinhtedothi - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, các điểm phục vụ hành chính công tại Hà Nội nhanh chóng trở lại nền nếp, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, sẵn sàng phục vụ người dân với tinh thần trách nhiệm cao. Dù lượng công dân chưa đông, cán bộ, công chức vẫn có mặt đầy đủ, thao tác xử lý hồ sơ nhanh gọn, không để xảy ra tình trạng chậm trễ.
Kinhtedothi - Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ khai hội Chùa Hương 2026 chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm, thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương về trẩy hội đầu xuân. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố dự buổi lễ.
Kinhtedothi - Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhiều tài xế đã bị xử phạt khi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia trong ngày đầu năm mới.