[Ảnh] Dạy và học qua truyền hình tại Hà Nội thời Covid-19

Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để kịp thời ứng phó với tình hình mới. Để phòng tránh lây lan dịch bệnh Covid-19 trong trường học, thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo nhiều tỉnh thành, đặc biện là Hà Nội đã đưa ra giải pháp tạm thời cho các cơ sở giáo dục và học sinh nghỉ học.

Ê kíp chuẩn bị nội dung giảng dạy trực tuyến trên kênh truyền hình Hà Nội.
Để sớm bổ sung kiến thức cho học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội triển khai mô hình dạy học trên truyền hình đối với lớp 9 và lớp 12 từ ngày 9/3. Chương trình góp phần củng cố kiến thức, kỹ năng phục vụ cho các kỳ thi tuyển sinh và THPT quốc gia. Chương trình được phát sóng trên kênh 1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Đây là các bài học mới, tiếp nối chương trình dạy và học của lớp 9 và lớp 12 năm học 2019 - 2020. Học sinh lớp 9 sẽ học Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Học sinh lớp 12 sẽ học Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và tiếng Anh.
 
 
Các giáo viên trao đổi nghiệp vụ trước giờ quay tại Đài truyền hình Hà Nội.
 
 
Đội ngũ kỹ thuật giám sát chương trình.
Giáo viên giảng dạy môn Lịch Sử.
Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc giảng dạy qua truyền hình trở nên cần thiết.
 
Học sinh ôn bài trên hệ mạng internet.
Em Minh Nhật - học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Văn Huyên (huyện Hoài Đức, Hà Nội) học trên truyền hình.