Anh điều tàu khu trục bám sát tàu Nga tiến gần lãnh hải

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tàu khu trục Anh đã bám sát tàu Nga khi tàu này tiến sát lãnh hải của Anh dịp Giáng sinh, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho hay.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng nói thêm rằng, các hoạt động của tàu hải quân Nga đã gia tăng gần Anh trong dịp nghỉ lễ.
Tàu Anh đang bám sát tàu Nga ở khu vực gần lãnh hải Anh. 
Tàu khu trục HMS St Albans của Anh đã rời cảng hôm 23/12 để theo dõi tàu Admiral Gorshkov của Nga khi tàu này di chuyển qua Biển Bắc. Tàu Hải quân Hoàng gia Anh đã bám sát tàu Nga vào dịp Giáng sinh và sẽ trở lại bến cảng Portsmouth vào cuối ngày thứ ba.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cho biết trong một tuyên bố sau vụ việc rằng ông sẽ "không ngần ngại bảo vệ vùng biển của và không chấp nhận bất kỳ hình thức xâm lược nào".
Quan hệ giữa Anh và Nga đang căng thẳng thời gian gần đây khi Ngoại trưởng Anh Boris Johnson tuyên bố có nhiều bằng chứng cho thấy Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử ở nước ngoài trong chuyến thăm Nga lần trước. Người đồng cấp phía Nga Sergei Lavrov cho rằng, không có bằng chứng cho những tuyên bố của ông Johnson.
Moscow cũng đổ lỗi cho London vì quan hệ “sứt mẻ” giữa 2 nước.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết một tàu khác là HMS Tyne đã được triệu tập để hộ tống một tàu thu thập thông tin của Nga qua Biển Bắc và eo biển Manche vào đêm Giáng sinh. Một chiếc trực thăng sau đó được phái tới để theo dõi 2 tàu Nga khác.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần