Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Anh đón dòng vốn khổng lồ từ Mỹ ngay trước chuyến công du của ông Trump

Kinhtedothi - Các chuyên gia nhận định dòng vốn mới từ Mỹ phản ánh niềm tin dài hạn vào sức bật kinh tế của Vương quốc Anh.

Chính phủ Anh hôm thứ Bảy đã công bố nguồn vốn đầu tư mới trị giá hơn 1,25 tỷ bảng Anh, tương đương 1,69 tỷ USD, từ các tập đoàn tài chính lớn của Mỹ bao gồm PayPal, Bank of America, Citigroup, S&P Global và BlackRock.

Thông báo này được đưa ra ngay trước chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Anh, tạo dấu ấn rõ ràng về nỗ lực củng cố mối quan hệ kinh tế xuyên Đại Tây Dương.

Theo Bộ Kinh doanh và Thương mại, dòng vốn mới sẽ mang lại khoảng 1.800 việc làm tại London, Edinburgh, Belfast và Manchester. Đáng chú ý, Bank of America lần đầu tiên mở rộng hoạt động sang Bắc Ireland với kế hoạch tuyển dụng 1.000 nhân viên tại Belfast, trong khi Citigroup công bố khoản đầu tư 1,1 tỷ bảng Anh (1,49 tỷ USD) để tăng cường hiện diện tại khu vực này.

Tại Manchester, S&P Global sẽ đầu tư hơn 4 triệu bảng Anh (5,4 triệu USD) để tạo ra 200 vị trí việc làm cố định. BlackRock dự kiến phân bổ 7 tỷ bảng Anh (9,5 tỷ USD) cho thị trường Anh trong năm tới và đã mở thêm một văn phòng tại Edinburgh, gần như tăng gấp đôi lực lượng lao động ở đây.

Chính phủ Anh công bố 1,69 tỷ USD đầu tư mới từ các tập đoàn tài chính Mỹ như PayPal, Bank of America, Citigroup, S&P Global và BlackRock. Ảnh: Shutterstock

Các chuyên gia phân tích của Goldman Sachs nhận định việc các tập đoàn Mỹ mở rộng hiện diện tại Anh cho thấy niềm tin dài hạn vào sức bật của nền kinh tế nước này, bất chấp bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động.

Bộ trưởng Thương mại Anh Peter Kyle cho biết những khoản đầu tư này cho thấy mối quan hệ bền chặt giữa Anh và Mỹ, đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Vương quốc Anh.

Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves cho rằng các thỏa thuận đầu tư sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng và mang lại thêm thu nhập cho người lao động trên khắp cả nước.

Các chuyên gia tại Viện Kinh tế London nhận xét việc phân bổ vốn vào những thành phố ngoài London như Belfast hay Edinburgh không chỉ tạo thêm việc làm, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, đúng với định hướng lâu dài của chính phủ Anh.

Ngoài tài chính, công nghệ cũng là lĩnh vực được chú trọng. Đại sứ quán Anh tại Washington cho biết hai nước sẽ sớm ký một thỏa thuận công nghệ nhằm tăng cường hợp tác trong các ngành trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Đọc thêm: Hơn 100.000 người tuần hành tại Thủ đô London

Theo bà Priya Guha, cựu Tổng lãnh sự Anh tại San Francisco, thỏa thuận này sẽ bổ sung quan trọng cho các cam kết đầu tư hiện nay, giúp quan hệ Anh - Mỹ vượt ra ngoài phạm vi tài chính truyền thống và hướng tới hợp tác lâu dài trong thời đại số.

Bà nhấn mạnh sự kết nối trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo hay an ninh mạng sẽ đem lại lợi ích rõ ràng cho cả doanh nghiệp lẫn người lao động ở hai nước.

Theo các chuyên gia, việc công bố đầu tư ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump cũng có ý nghĩa chính trị rõ rệt.

Leslie Vinjamuri, Giám đốc Chương trình Mỹ tại Chatham House, cho rằng thời điểm này cho thấy cả hai bên đều muốn chuyến thăm ba ngày trở thành biểu tượng cho sự gắn bó song phương.

Bà cho rằng đây là cơ hội để Anh khẳng định sức hút kinh tế, còn với Mỹ, việc duy trì một đồng minh tài chính - công nghệ ở châu Âu hoàn toàn phù hợp với chiến lược toàn cầu.

Các nhà quan sát lưu ý niềm tin của những tập đoàn Mỹ là tín hiệu tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu sức ép từ lãi suất cao và căng thẳng thương mại. Việc rót vốn vào các lĩnh vực giá trị gia tăng cao như công nghệ và dịch vụ tài chính cũng cho thấy Anh vẫn là điểm đến an toàn với nhà đầu tư quốc tế.

Chuyên gia tài chính Megan Greene của Trường Kinh tế Harvard cho rằng điều quan trọng nhất từ các thỏa thuận lần này không chỉ nằm ở số việc làm hay giá trị vốn, mà chính là niềm tin thị trường. Theo bà, khi các tập đoàn hàng đầu quyết định gắn bó lâu dài, họ gửi đi thông điệp rằng Anh tiếp tục là một trung tâm toàn cầu, bất chấp sự cạnh tranh gay gắt từ các điểm đến khác.

Chính phủ Anh ước tính tổng giá trị thương mại liên quan đến các thỏa thuận này có thể lên tới 20 tỷ bảng Anh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hơn 400.000 người sơ tán khi bão Kalmaegi đổ bộ Philippines, 66 người chết

Hơn 400.000 người sơ tán khi bão Kalmaegi đổ bộ Philippines, 66 người chết

05 Nov, 09:22 PM

Kinhtedothi - Chính quyền Philippines đã ban bố tình trạng thảm họa tại tỉnh Cebu sau khi bão Tino (tên quốc tế: Kalmaegi) gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng trên diện rộng. Theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC), ít nhất 66 người thiệt mạng, 26 người mất tích và hơn 400.000 người buộc phải sơ tán khỏi khu vực chịu ảnh hưởng.

Anh chao đảo vì hóa đơn sức khỏe hơn 100 tỷ USD mỗi năm

Anh chao đảo vì hóa đơn sức khỏe hơn 100 tỷ USD mỗi năm

05 Nov, 02:39 PM

Kinhtedothi - Chi phí khổng lồ do bệnh tật và sức khỏe suy giảm khiến hàng trăm nghìn người rời bỏ thị trường lao động, buộc chính phủ và doanh nghiệp Anh phải bắt tay hành động để ngăn nền kinh tế trượt dài.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ