Hơn 100.000 người tuần hành tại Thủ đô London
Kinhtedothi - Cuộc tuần hành phản ánh những căng thẳng sâu sắc trong xã hội Anh, nơi vấn đề nhập cư đang trở thành tâm điểm chính trị.
Hơn 100.000 người biểu tình đã diễu hành qua trung tâm London vào thứ Bảy, mang theo cờ Liên hiệp Anh và đụng độ với cảnh sát, trong một trong những cuộc tuần hành cánh hữu lớn nhất thời hiện đại tại Vương quốc Anh.
Theo Cảnh sát Thủ đô London, cuộc tuần hành mang tên “Unite the Kingdom” do nhà hoạt động chống nhập cư Tommy Robinson kêu gọi đã thu hút khoảng 110.000 người tham gia, vượt xa mọi dự đoán.
Ông Robinson, tên thật là Stephen Yaxley-Lennon, sinh năm 1982 tại Luton, là nhân vật cực hữu gây nhiều tranh cãi. Ông sáng lập phong trào English Defence League (EDL) năm 2009, nhiều lần bị kết án vì bạo lực và vi phạm pháp luật, song vẫn có lượng người ủng hộ đáng kể nhờ các thông điệp chống nhập cư và kêu gọi bảo vệ “bản sắc Anh”.
Cùng lúc, cuộc biểu tình phản đối mang tên “Stand Up to Racism” chỉ tập hợp được khoảng 5.000 người.
Giới chức thừa nhận họ bất ngờ trước quy mô chưa từng có, khi dòng người quá đông không thể di chuyển trọn vẹn trên tuyến phố Whitehall - nơi đặt nhiều trụ sở chính phủ và được phê duyệt sẵn làm lộ trình tuần hành.
Cảnh sát cho biết họ đã phải đối mặt với một số hành động bạo lực vượt quá mọi chuẩn mực pháp luật và xã hội khi tìm cách ngăn đoàn người rời khỏi lộ trình đã được phê duyệt. Nhiều sĩ quan bị ném chai lọ, pháo sáng và vật thể nguy hiểm, thậm chí còn bị hành hung bằng đấm đá.
Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng xác nhận chín người đã bị bắt giữ và cảnh báo con số này có thể tiếp tục tăng. Để kiểm soát tình hình, hơn 1.600 cảnh sát được triển khai khắp thủ đô, trong đó có 500 người hỗ trợ từ các địa phương khác.
Ngoài việc giám sát hai cuộc biểu tình, lực lượng an ninh còn phải đảm bảo trật tự cho các trận bóng đá và những buổi hòa nhạc lớn diễn ra cùng thời điểm.
Hơn 100.000 người đã xuống đường tại London ngày 13/9. Đây là một trong những cuộc biểu tình cánh hữu lớn nhất ở Anh nhiều thập kỷ. Ảnh: PA
Đám đông người biểu tình mang theo cờ Liên hiệp Anh, cờ Thánh George đỏ trắng của Anh, thậm chí cả cờ Mỹ và Israel. Một số người đội mũ MAGA gắn liền với Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa diễu hành vừa hô vang khẩu hiệu phản đối Thủ tướng Keir Starmer. Nhiều tấm biểu ngữ với dòng chữ yêu cầu trục xuất người nhập cư được giơ cao.
Trong một đoạn video trực tuyến, tỷ phú Mỹ Elon Musk cũng bất ngờ lên tiếng ủng hộ, kêu gọi thay đổi Chính phủ Anh và cho rằng công chúng đang ngày càng lo ngại về quyền tự do ngôn luận.
Đọc thêm: Podcast quốc tế: nước Pháp chìm trong biểu tình và khủng hoảng chính trị
Sự kiện đánh dấu đỉnh điểm của một mùa Hè đầy biến động, khi hàng loạt cuộc biểu tình bùng phát bên ngoài các khách sạn dành cho người di cư. Nhập cư đã trở thành tâm điểm của đời sống chính trị Anh, lấn át cả những lo ngại về nền kinh tế đang suy yếu.
Tính đến nay, hơn 28.000 người đã vượt eo biển Manche trên những chiếc thuyền nhỏ để đặt chân tới Anh. Với nhiều người tham gia, hình ảnh cờ đỏ trắng xuất hiện dày đặc trên đường phố là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc. Tuy nhiên, trong mắt những người phản đối, cảnh tượng đó lại mang sắc thái thù địch với cộng đồng nhập cư, phản ánh những rạn nứt ngày càng sâu trong xã hội Anh

Biểu tình nổ ra khắp nước Anh phản đối dùng khách sạn làm nơi ở cho người xin tị nạn
Kinhtedothi - Các cuộc xuống đường diễn ra cùng lúc ở nhiều thành phố lớn, phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Anh về chính sách tị nạn.
Báo động gia tăng nạn bạo lực phụ nữ ở nước Anh
Kinhtedothi - Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Kiểm toán Quốc gia (NAO), các nỗ lực của chính quyền Anh trong việc đối phó với tình trạng bạo lực phụ nữ và trẻ em gái (VAWG) chưa đạt được hiệu quả mong muốn.

Bạo lực gia tăng ở nước Anh, các nước khuyến cáo công dân
Kinhtedothi - Nhiều quốc gia đã yêu cầu công dân phải cẩn trọng khi du lịch ở nước Anh trong bối cảnh làn sóng bạo loạn không có dấu hiệu suy giảm.






