Bộ Nội vụ Anh vừa bị chỉ trích vì thiếu chỉ đạo chặt chẽ và đồng bộ trong việc đối phó với vấn đề ngày càng nghiêm trọng này.
Báo cáo của NAO chỉ ra chiến lược năm 2021 của chính phủ nhằm giải quyết VAWG không mang lại thay đổi lâu dài trong xã hội và không hỗ trợ hiệu quả cho các nạn nhân. Theo đó, cứ bốn phụ nữ thì có một người từng là nạn nhân của tấn công tình dục. Hơn nữa, cứ 12 phụ nữ thì có một người trở thành nạn nhân của VAWG mỗi năm. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn nhiều do nhiều trường hợp không được báo cáo.
Một trong những vấn đề nổi bật được chỉ ra trong báo cáo là việc thiếu kiểm soát và giám sát rõ ràng từ các cơ quan chính phủ đối với nguồn ngân sách dành cho các chương trình chống VAWG. Bộ Nội vụ đã phân bổ 57 triệu bảng Anh (tương đương 70,6 triệu USD) trong giai đoạn 2024-2025 để giải quyết VAWG, bao gồm cả bạo hành gia đình. Tuy nhiên, bất chấp sự tham gia của 13 bộ và nhiều cơ quan chính phủ, việc thực hiện chiến lược này thiếu sự phối hợp chặt chẽ và giám sát hiệu quả.
Chính phủ Anh đã triển khai hai chương trình lớn vào năm 2021 và 2022 để giải quyết các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tuy nhiên, NAO nhận định nhóm giám sát cấp bộ trưởng, vốn chịu trách nhiệm thực hiện các chiến lược liên chính phủ, chỉ họp bốn lần trong ba năm qua – một dấu hiệu cho thấy sự thiếu quyết liệt trong việc thực thi các chính sách này.
Số liệu từ báo cáo cho thấy tình trạng bạo lực tình dục đối với phụ nữ tại Anh và xứ Wales đang có xu hướng gia tăng. Cụ thể, tỷ lệ phụ nữ từ 16 đến 59 tuổi bị xâm hại tình dục đã tăng từ 3,4% trong giai đoạn 2009-2010 lên 4,3% vào năm 2023-2024. Số vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục do cảnh sát ghi nhận đã tăng mạnh từ 34.000 lên 123.000 trong cùng kỳ. Mặc dù một phần của sự gia tăng này có thể đến từ việc ghi nhận tội phạm tốt hơn, nhưng báo cáo vẫn nhấn mạnh đây là dấu hiệu đáng lo ngại về mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Bộ Nội vụ đã lên tiếng phản hồi trước những phát hiện của NAO, cho rằng báo cáo này chỉ phản ánh tình trạng của các chính sách trước đây và không phản ánh những nỗ lực hiện tại của chính phủ. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ khẳng định chính phủ đang có sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận, với cam kết mạnh mẽ nhằm giảm một nửa tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trong vòng một thập kỷ tới.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng để đạt được mục tiêu này, chính phủ cần có các biện pháp cụ thể và hiệu quả hơn trong việc thực hiện các chiến lược đã đề ra. Điều này bao gồm việc tăng cường giám sát các chương trình hiện có, đảm bảo ngân sách được sử dụng hợp lý và có tác động thực tế đối với cộng đồng. Ngoài ra, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chính phủ, tổ chức xã hội và các lực lượng thực thi pháp luật để tạo ra một môi trường an toàn hơn cho phụ nữ và trẻ em gái.