[Ảnh] Hà Nội: Mưa xối xả khiến phố ngập sâu, cây đổ đè bẹp xe ô tô

Khang Nhi-Đạt Lê-Công Trình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trận mưa lớn diễn ra lúc 14h chiều 3/3 đã khiến một số khu vực trong nội thành Hà Nội rơi vào tình trạng ngập cục bộ.

Theo thông tin cảnh báo từ trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, trong vòng 1 giờ đồng hồ, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa to đến rất to. Trên các quận Đống Đa, Hai Bà trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm… có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm và vẫn còn tiếp tục mưa to.
 Trận mưa xối xả khiến nhiều khu phố rơi vào ngập sâu.
Theo trung tâm, trận mưa đã ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,2 m đến 0,5m như: Quận Đống Đa: Phố Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Thái Hà, Láng, … Quận Thanh Xuân: Phố Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Vương Thừa Vũ...Quận Hoàn Kiếm: Phố Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Phùng Hưng, Đường Thành – Bát Đàn... Quận Hoàng Mai: Phố Tân Mai, Nguyễn Chính,Giải Phóng, Lĩnh Nam, Minh Khai... Quận Ba Đình: Phố Đội Cấn, Chu Văn An, Ngọc Hà - Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ- Nguyễn Tri Phương... Quận Cầu Giấy: Phố Hoa Bằng, Nguyễn Khang, Tô Hiệu, Trần Bình...Quận Bắc Từ Liêm: Phố Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng,...
[Ảnh] Hà Nội: Mưa xối xả khiến phố ngập sâu, cây đổ đè bẹp xe ô tô - Ảnh 2
 Cây đổ trên đường dọc bờ sông Tô Lịch.  
[Ảnh] Hà Nội: Mưa xối xả khiến phố ngập sâu, cây đổ đè bẹp xe ô tô - Ảnh 3
 Trên đường bờ sông Tô Lịch, một số cây xanh bị đổ.
[Ảnh] Hà Nội: Mưa xối xả khiến phố ngập sâu, cây đổ đè bẹp xe ô tô - Ảnh 4
 Cây bật gốc đè bẹp một xe ô tô Vios tại khu đô thị Định Công. Ảnh: VulcanVu/OFFB
[Ảnh] Hà Nội: Mưa xối xả khiến phố ngập sâu, cây đổ đè bẹp xe ô tô - Ảnh 5
Cây đổ tại khu đô khị Định Công chắn ngang một đoạn đường khiến việc giao thông qua đây gặp không ít khó khăn, rất may không có thiệt hại về người..Ảnh: VulcanVu/OFFB
[Ảnh] Hà Nội: Mưa xối xả khiến phố ngập sâu, cây đổ đè bẹp xe ô tô - Ảnh 6
 Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Ảnh: Tuyet Anh
Phố Thụy Khuê đoạn qua trường Chu Văn An lúc 15h ngập sâu 0,3m.
 Đoạn phố Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt ngập sâu 0,5m.
 Đoạn phố Trần Bình  trước cửa UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8 ngập sâu 0,4 m.
 Đoạn trên phố Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội) ngập sâu 0,5m.
 Đoạn khu vực trước cổng trường Lý Thường Kiệt, phố Nguyễn Khuyến chìm trong biển nước mênh mông sâu 0,4m.
Nước ngập sâu 0,2m tại đoạn giao giữa phố Phan Bội Châu và Lý Thường Kiệt đang được các lực lượng chức năng tiến hành thoát nước.
 Đoạn trên phố Phạm Ngọc Thạch sâu 0,15m.
Đoạn trước cổng trường ĐH Khoa học và Nhân văn, phố Nguyễn Trãi ngập sâu 0,1m.
 Đến 15 giờ 22 phút chiều 3/3, khu vực trước cổng trường Lý Thường Kiệt trên phố Nguyễn Khuyến vẫn ngập sâu 0,35m.
 Đoạn từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai, phố Nguyễn Chính, quận Hoàng Mai ngập sâu 0,4m
 Đoạn trên phố Tố Hữu. Ảnh: Công Trình
 Phố Lương Thế Vinh. Ảnh: Công Trình
 Phố Hạ Đình. Ảnh: Công Trình
Phố Dương Đình Nghệ. Ảnh: Công Trình
Phố Trần Hưng Đạo. Ảnh: Công Trình

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần