[Ảnh] Hà Nội vắng vẻ trong ngày đầu tiên áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Ngọc Tú - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay sau khi áp dụng Chỉ thị số 17/CT-UBND theo tinh thần của Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hà Nội trở nên vắng vẻ hơn và người dân chủ động không ra đường.

Từ 6 giờ sáng 24/7, TP Hà Nội bắt đầu áp dụng Chỉ thị số 17/CT-UBND theo tinh thần của Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, sáng 24/7 vào giờ cao điểm lượng người ra đường vẫn còn đông đúc.

Hình ảnh ghi nhận tại cầu vượt Ngã Tư Sở sáng ngày 24/7.

Hình ảnh ghi nhận tại đường Láng.

Đến tầm 7 giờ sáng, số lượng phương tiện giao thông di chuyển trên các con đường vắng vẻ hơn. Hình ảnh ghi nhận tại phố Phan Đình Phùng vào 7 giờ sáng.

Tại khu vực hồ Trúc Bạch cũng vắng vẻ, không xuất hiện tình trạng người dân cố tình đi tập thẻ dục, khi người dân thực hiện đúng với Chỉ thị số 17/CT-UBND theo tinh thần của Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hình ảnh tại đường Thanh Niên - đoạn hồ Tây. Người dân được phép ra đường để đi chợ nhưng vẫn phải tuân thủ 5K.

Khu vực hồ Gươm vắng lặng trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội.

Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục lượng người qua lại cũng thưa thớt so với những ngày trước đó.

Theo như người dân chia sẻ, Chỉ thị 17 ban hành vào đêm muộn nên nhiều người không biết và phải đến sáng sớm mới đọc được thông tin. Hình ảnh ghi nhận tại phố Hàng Mã.

Cũng theo như Chỉ thị đưa ra, chỉ những người làm công việc thiết yếu mới được phép ra đường

Hình ảnh ghi nhận từ trên cao tại đường Lê Văn Lương sau khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần