[Ảnh]: Hành trình tri ân “Nghĩa tình tháng 7”

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), từ ngày 19 - 21/7, báo Kinh tế & Đô thị và các đơn vị đồng hành đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân những người đã hy sinh xương máu bảo vệ Tổ quốc tại mảnh đất Quảng Trị và Hà Tĩnh...

Đoàn công tác báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với báo Quảng Trị tổ chức Chương trình ''Nghĩa tình tháng 7'' tại thị xã Quảng Trị. Đoàn đã trao tặng 132 quà (gồm tiền mặt và hiện vật) cho toàn bộ các gia đình thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng của thị xã Quảng Trị.
Đoàn công tác báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với báo Quảng Trị tổ chức Chương trình ''Nghĩa tình tháng 7'' tại thị xã Quảng Trị. Đoàn đã trao tặng 132 quà (gồm tiền mặt và hiện vật) cho toàn bộ các gia đình thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng của thị xã Quảng Trị.
Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức trao quà cho các gia đình thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng tại thị xã Quảng Trị.
Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức trao quà cho các gia đình thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng tại thị xã Quảng Trị.
Lãnh đạo báo Kinh tế & Đô thị, Báo Quảng Trị tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Vui (thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị)
Lãnh đạo báo Kinh tế & Đô thị, Báo Quảng Trị tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Vui (thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị)
Lãnh đạo Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Quảng Trị thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước (khu phố 3, phường 3, thị xã Quảng Trị)
Lãnh đạo Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Quảng Trị thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước (khu phố 3, phường 3, thị xã Quảng Trị)
Lãnh đạo Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Quảng Trị và doanh nghiệp trao tặng tivi cho Ban Quản lý Thành Cổ Quảng Trị trị giá 75 triệu đồng.
Lãnh đạo Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Quảng Trị và doanh nghiệp trao tặng tivi cho Ban Quản lý Thành Cổ Quảng Trị trị giá 75 triệu đồng.
Cùng với hoạt động tri ân các gia đình chính sách Đoàn công tác của báo Kinh tế & Đô thị đã dâng hương, tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia đường 9, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị.
Cùng với hoạt động tri ân các gia đình chính sách Đoàn công tác của báo Kinh tế & Đô thị đã dâng hương, tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia đường 9, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị.
Báo Kinh tế & Đô thị và Báo Quảng Trị tổ chức Đêm hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn.
Báo Kinh tế & Đô thị và Báo Quảng Trị tổ chức Đêm hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Dương Tân Long trao tặng "Bảng ghi nhận Tấm lòng vàng" cho Báo Kinh tế & Đô thị.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Dương Tân Long trao tặng "Bảng ghi nhận Tấm lòng vàng" cho Báo Kinh tế & Đô thị.
Rời Quảng Trị, Chương trình “Nghĩa tình tháng 7” đã đến với huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh). Tại đây, Đoàn đã trao tặng 50 suất quà cho các đối tượng người có công hoàn cảnh khó khăn.
Rời Quảng Trị, Chương trình “Nghĩa tình tháng 7” đã đến với huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh). Tại đây, Đoàn đã trao tặng 50 suất quà cho các đối tượng người có công hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn cũng đã trao tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh khối THCS thuộc gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn cũng đã trao tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh khối THCS thuộc gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn.
Đồng thời, tặng 2 máy lọc nước cho Cơ quan Khối dân và UBND xã Trung Lộc (trị giá trên 100 triệu đồng).
Đồng thời, tặng 2 máy lọc nước cho Cơ quan Khối dân và UBND xã Trung Lộc (trị giá trên 100 triệu đồng).
Tại huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), lãnh đạo Báo Kinh tế & Đô thị cùng các cán bộ, phóng viên đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc và Khu mộ 10 nữ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.
Tại huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), lãnh đạo Báo Kinh tế & Đô thị cùng các cán bộ, phóng viên đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc và Khu mộ 10 nữ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.