[Ảnh] Hoàng thành Thăng Long tấp nập khách tham quan ngày cuối tuần

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 24/4, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đón nhiều du khách, học sinh, gia đình đến tham quan vui chơi, chụp ảnh kỷ yếu, tham gia các hoạt động văn hoá. Điều này cho thấy, di sản sản văn hoá thế giới đã thực sự “hồi sinh” sau dịch Covid-19.

Sáng 24/4, theo ghi nhận của phóng viên KT&ĐT, khu di tích Hoàng thành Thăng Long tiếp nhiều đoàn khách, học sinh, gia đình đến vui chơi vào ngày cuối tuần. Khách đến tham quan có ý thức chủ động trong việc quét mã QR khai báo y tế, được đo thân nhiệt bằng máy tự động.
Sáng 24/4, theo ghi nhận của phóng viên KT&ĐT, khu di tích Hoàng thành Thăng Long tiếp nhiều đoàn khách, học sinh, gia đình đến vui chơi vào ngày cuối tuần. Khách đến tham quan có ý thức chủ động trong việc quét mã QR khai báo y tế, được đo thân nhiệt bằng máy tự động.
Mặc dù lượng khách khá lớn nhưng tại điểm mua vé không diễn ra cảnh ùn tắc. Theo ghi nhận của phóng viên, những khách đoàn, số lượng người lớn đều đã đặt mua vé từ trước; chỉ có khách đi cá nhân, nhóm nhỏ và gia đình xếp hàng mua vé. Vé dành cho người lớn là 30.000 đồng, trẻ em được miễn phí. Tại khu vực quầy bán vé đều có kính chắn, nhân viên đeo khẩu trang và có nước sát khuẩn.
Mặc dù lượng khách khá lớn nhưng tại điểm mua vé không diễn ra cảnh ùn tắc. Theo ghi nhận của phóng viên, những khách đoàn, số lượng người lớn đều đã đặt mua vé từ trước; chỉ có khách đi cá nhân, nhóm nhỏ và gia đình xếp hàng mua vé. Vé dành cho người lớn là 30.000 đồng, trẻ em được miễn phí. Tại khu vực quầy bán vé đều có kính chắn, nhân viên đeo khẩu trang và có nước sát khuẩn.
Tại quầy mua vé cũng như nhiều vị trí tại khu di tích có đặt các biển báo, nhắc nhở khách tham quan chấp hành 5K, phòng chống dịch Covid-19.
Tại quầy mua vé cũng như nhiều vị trí tại khu di tích có đặt các biển báo, nhắc nhở khách tham quan chấp hành 5K, phòng chống dịch Covid-19.
Trong sáng 24/4, phần lớn khách đến tham quan chủ yếu là học sinh cuối cấp đến chụp ảnh kỷ yếu. Nhiều em học sinh vui mừng khi lần đầu tiên được đến Hoàng thành Thăng Long. Trong quá trình di chuyển, học sinh được giáo viên nhắc nhở đi theo đoàn, không tách riêng.
Trong sáng 24/4, phần lớn khách đến tham quan chủ yếu là học sinh cuối cấp đến chụp ảnh kỷ yếu. Nhiều em học sinh vui mừng khi lần đầu tiên được đến Hoàng thành Thăng Long. Trong quá trình di chuyển, học sinh được giáo viên nhắc nhở đi theo đoàn, không tách riêng.
Điểm “check in”, chụp ảnh kỷ yếu được nhiều lớp chọn là khu vực cổng Đoan Môn.
Điểm “check in”, chụp ảnh kỷ yếu được nhiều lớp chọn là khu vực cổng Đoan Môn.
[Ảnh] Hoàng thành Thăng Long tấp nập khách tham quan ngày cuối tuần - Ảnh 1
Tại Hà Nội, thời tiết cuối tuần mát mẻ, dễ chịu, học sinh trong bộ trang phục áo cử nhân dạo bước, chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long.
Tại Hà Nội, thời tiết cuối tuần mát mẻ, dễ chịu, học sinh trong bộ trang phục áo cử nhân dạo bước, chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long.
Cùng với trang phục áo cử nhân, hình ảnh nam sinh trong bộ quần áo vest lịch thiệp, nữ sinh trong áo dài trắng tinh khôi tạo ấn tượng cho nhiều khách tham quan.
Cùng với trang phục áo cử nhân, hình ảnh nam sinh trong bộ quần áo vest lịch thiệp, nữ sinh trong áo dài trắng tinh khôi tạo ấn tượng cho nhiều khách tham quan.
Ngoài áo cử nhân, áo dài trắng và những bộ vest nam tính, quần áo đồng phục là trang phục nhiều học sinh lựa chọn để chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò.
Ngoài áo cử nhân, áo dài trắng và những bộ vest nam tính, quần áo đồng phục là trang phục nhiều học sinh lựa chọn để chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò.
Mọi điểm đến trong Hoàng thành Thăng Long đều đông vui, rộn ràng tiếng cười.
Mọi điểm đến trong Hoàng thành Thăng Long đều đông vui, rộn ràng tiếng cười.
Cùng với các đoàn khách là các em học sinh đến tham quan, chụp ảnh kỷ yếu, nhiều khách nhỏ, gia đình đến Hoàng thành Thăng Long để trải nghiệm các hoạt động văn hoá, nghệ thuật. Trong ảnh, du khách xem biểu diễn múa rối nước.
Cùng với các đoàn khách là các em học sinh đến tham quan, chụp ảnh kỷ yếu, nhiều khách nhỏ, gia đình đến Hoàng thành Thăng Long để trải nghiệm các hoạt động văn hoá, nghệ thuật. Trong ảnh, du khách xem biểu diễn múa rối nước.
Nhiều đoàn khách đến dâng hương tại Điện Kính Thiên – Hoàng thành Thăng Long.
Nhiều đoàn khách đến dâng hương tại Điện Kính Thiên – Hoàng thành Thăng Long.
Lượng khách đến Hoàng thành Thăng Long tăng cao cho thấy, cuộc sống đã trở lại trạng thái bình thường, hoạt động du lịch đã dần phục hồi, đem lại sức sống mới cho các điểm đến, danh thắng Thủ đô.
Lượng khách đến Hoàng thành Thăng Long tăng cao cho thấy, cuộc sống đã trở lại trạng thái bình thường, hoạt động du lịch đã dần phục hồi, đem lại sức sống mới cho các điểm đến, danh thắng Thủ đô.
Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến tham quan Hoàng thành Thăng Long ngày cuối tuần.
Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến tham quan Hoàng thành Thăng Long ngày cuối tuần.
Khoảnh khắc thảnh thơi, vui tươi của du khách khi tham quan Hoàng thành Thăng Long sáng 24/4.
Khoảnh khắc thảnh thơi, vui tươi của du khách khi tham quan Hoàng thành Thăng Long sáng 24/4.