[Ảnh] Nét hồn nhiên tuổi học trò của nữ sinh Hà Nội tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Ngọc Tú - Duy Khánh - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng trăm nữ sinh Hà Nội rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên THPT Quốc gia 2019.

  Sáng 25/6, hơn 887.000 thí sinh trên toàn quốc đã hoàn thành môn thi đầu tiên: Ngữ Văn (120 phút) kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Ảnh: Phạm Hùng.
 Tại Hà Nội, hàng chục điểm thi đã được tổ chức một cách quy củ. Ảnh: Phạm Hùng.

 Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, dù có nhiều áp lực nhưng các thí sinh vẫn cho thấy sự tự tin và khá thoải mái trước khi thi. Ảnh: Phạm Hùng.

 Đáng chú ý, tại các điểm thi luôn cho thấy sự hồn nhiên, nét duyên của tuổi học trò nơi các thí sinh. Ảnh: Duy Khánh
 Thí sinh trước giờ làm bài thi tại trường THPT Việt Đức. Ảnh: Phạm Hùng.
 Nữ sinh tại điểm trường THPT Phan Đình Phùng trong buổi sáng ngày 25/6. Ảnh: Ngọc Tú
 Sự tự tin thể hiện rõ trên khuân mặt của thí sinh. Ảnh: Ngọc Tú
 Ở kỳ thi năm nay, cả nước có 887.104 thí sinh đăng ký dự thi. Các thí sinh sẽ dự thi tại 1.980 điểm thi với 38.050 phòng thi. Ảnh: Ngọc Tú
 Niềm vui của các thí sinh khi bước ra khỏi phòng thi môn đầu tiên. Ảnh: Ngọc Tú
 Trong đó, thí sinh đăng ký thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học , cao đẳng là 622.925, chiếm 70,22%. Ảnh: Duy Khánh
 Số thí sinh đăng ký để xét tốt nghiệp THPT là 233.977, chiếm 26,38% và số thí sinh đăng ký chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng là 30.202, chiếm 3,4%. Ảnh: Ngọc Tú
 Theo kế hoạch, chiều nay (25/6) các thí sinh sẽ bước vào làm bài môn thi thứ 2 là Toán với thời gian là 90 phút. Ảnh: Phạm Hùng