Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

[Ảnh] Người dân Đà Nẵng đổ xô đi mua hàng hóa dự trữ

Kinhtedothi - Sau khi nghe thông tin về khả năng sẽ phong tỏa toàn Thành phố trong 7 ngày, người dân Đà Nẵng đã đổ xô đi mua hàng dự trữ.
Từ sáng 12/8, sau khi thông tin lan truyền trên các mạng xã hội với nội dung ''Đà Nẵng sẽ phong tỏa toàn TP 7 ngày'', người dân rất lo lắng và đổ xô đến các siêu thị, chợ, tạp hóa để mua hàng hóa dự trữ.

Sáng 12/8, phát biểu tại Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa X, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết: Nếu trong vòng 4 ngày nữa (tính từ hôm nay) việc thực hiện các biện pháp hiện nay mà tình hình dịch bệnh Covid-19 không giảm thì Đà Nẵng phải áp dụng nguyên tắc ''ai ở đâu thì ở đó'' trong vòng 7 ngày. Theo Bí thư Thành ủy, đây là biện pháp không mong muốn và hy vọng không áp dụng. Nếu phải áp dụng biện pháp này thì người dân yên tâm vì TP đã có giải pháp cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho toàn TP. 

Theo ghi nhận tại các siêu thị, chợ, tạp hóa trên địa bàn, lượng người đổ về mua lương thực, thực phẩm khá nhiều dẫn đến tình trạng tập trung đông, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 rất cao. 
Các thực phẩm chủ yếu là rau, củ, quả, thịt, cá được hầu hết người dân chọn mua để dự trữ. 
Trứng cũng là mặt hàng bán rất chạy trong thời điểm này.
Người dân xếp hàng dài trước khu vực quầy thu ngân siêu thị chờ đến lượt tính tiền. Do quá đông nên nhiều người phải chờ hàng giờ mới đến lượt.
Một kệ hàng bán thực phẩm khô ''cháy hàng''.
Tại những tạp hóa, lượng người đến mua hàng hóa dự trữ cũng khá đông.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sạt lở áp sát khu dân cư, người dân phấp phỏng lo lũ cuốn mất nhà

Sạt lở áp sát khu dân cư, người dân phấp phỏng lo lũ cuốn mất nhà

19 Nov, 12:19 PM

Kinhtedothi-Mưa lũ kéo dài những ngày qua đã làm tình trạng sạt lở ở miền núi Quảng Ngãi diễn biến nghiêm trọng. Tại nhiều khu dân cư ven sông, suối, đất bị khoét sâu từng giờ, đẩy hàng chục hộ dân vào cảnh nơm nớp lo mất nhà, mất an toàn khi mưa lớn tiếp diễn.

Không thể đánh đổi sức khỏe để tăng tuổi nghỉ hưu lên 65

Không thể đánh đổi sức khỏe để tăng tuổi nghỉ hưu lên 65

19 Nov, 08:03 AM

Kinhtedothi – Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 nhằm tận dụng nguồn lao động cho tăng trưởng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chuyên gia và người lao động cho rằng, đề xuất này cần được nghiên cứu kỹ và phân hóa đối tượng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ