[Ảnh] Nhiều người dân phớt lờ quy định, không đeo khẩu trang và tập trung đông người

Hoàng Hiệp - Thành Luân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịch bệnh Covid-19 trong mấy ngày qua đã có nhiều diễn biến tích cực, tuy nhiên, đây là thời gian mà Hà Nội vẫn thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. Ghi nhận cho thấy, nhiều người dân Thủ đô đang chủ quan, phớt lờ quy định này.

Ghi nhận vào sáng 18/4, nhiều người dân vẫn tập thể dục, đi dạo tại hồ Tây.
Trong đó, rất nhiều người không đeo khẩu trang.
Hình ảnh ghi nhận sáng 18/4 trên phố Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm).
Đường phố tại nhiều khu vực TP Hà Nội trung tâm khá đông đúc. Tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy đang có chiều hướng gia tăng.
Lực lượng xe ôm công nghệ, shipper được phép hoạt động trong những ngày này.
Tuy vậy, nhiều nhóm xe ôm công nghệ tập trung đông người để đứng đợi khách.
Đặc biệt, có những thời điểm những người này đeo khẩu trang cũng như không.
Nhiều người dân sử dụng dịch vụ giao hàng đến nhà trong những ngày giãn cách xã hội. Tuy nhiên việc không giữ khoảng cách tối thiểu 2m sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
Một cửa hàng tại phố Quan Nhân (quận Thanh Xuân) vẫn hé cửa đón khách khi vắng bóng lực lượng chức năng.
Để sớm kiểm soát được dịch bệnh, người dân cần tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định. Tránh lơ là, chủ quan, đối phó trong thời gian rất quan trọng này.