[Ảnh] Quảng Ngãi: Tiêu thụ ớt gặp khó khăn

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc gặp khó khăn. Hiện ớt vụ Đông-Xuân ở Quảng Ngãi đang bước vào vụ thu hoạch nhưng với giá khá thấp, khiến nông dân thiệt hại nặng.

 Thống kê từ chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi, vụ Đông Xuân năm nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 830 ha  rồng ớt, tập trung chủ yếu ở các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức..

 Từ cuối tháng 2, nông dân bắt đầu thu hoạch ớt. Thời tiết thuận lợi nên năng suất ớt kha cao, đạt khoảng 196 tạ/ha.
 Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, việc xuất khẩu ớt sang Trung Quốc – thị trường chủ yếu của nông sản này- gặp khó khăn. Nếu niên vụ trước giá ớt bình quân khoảng 35.000 đồng/vụ thì năm nay còn khoảng 8.000- 10.000 đồng đã khiến người nông dân thiệt hại nặng.

 Bà Cao Thị Phê (thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà. TP Quảng Ngãi.) chia sẻ: 'Năm nay gia đình trồng 8 sào ớt, năm ngoái cũng với diện tích này thu lãi đến hơn 200 triệu đồng thì năm nay chỉ còn vài chục triệu đồng'.

 Hiện nay, dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc giao thương tại các cửa khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc bị hạn chế. Do vậy, dù chưa thu hoạch rộ nhưng giá ớt bán ra thị trường chỉ bằng khoảng 1/3 so với cùng kỳ những năm trước.
Trước bối cảnh nông dân tiêu thụ ớt gặp nhiều khó khăn, một số thương lái vẫn tiếp tục thu mua tìm hướng xuất khẩu sang các nước khác
 Đồng thời, nhiều doanh nghiệp cũng tổ chức thu ớt, tập kết về nhà máy để nhặt cuống, bảo quản đông lạnh chờ hết dịch bệnh Covid-19 mới xuất khẩu.
Một số địa phương trong tỉnh cũng đã phát thư ngỏ kêu gọi doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 'giải cứu' ớt, giúp nông dân địa phương vượt qua khó khăn, giảm bớt thiệt hại về kinh tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần