[Ảnh] Quảng Ngãi xuất quân đón công dân trở về

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong đợt đầu tiên, Quảng Ngãi đón 200 công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang ở TP Hồ Chí Minh trở về.

Đoàn xe lên đường vào TP Hồ Chí Minh để đón công dân trở về.

 17 giờ 30 phút ngày 24/7, đoàn xe 12 chiếc (gồm 1 xe an ninh, 1 xe y tế và 10 xe khách của Công ty TNHH Chín Nghĩa) đi đón công dân từ TP Hồ Chí Minh trở về Quảng Ngãi khởi hành từ bến xe Chín Nghĩa (phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi).
Đây là đợt đầu tiên Quảng Ngãi đón công dân trở về với số lượng khoảng 200 người có hoàn cảnh khó khăn và đưa đi cách ly miễn phí. Người dân sẽ được đón tại các điểm tập kết do hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP Hồ Chí Minh sắp xếp.
Theo đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi (bên trái), đoàn đi đón do thượng tá Trần Minh Hưng - Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi làm trưởng đoàn với 48 thành viên gồm các lực lượng công an, tình nguyện viên, lái xe, nhân viên y tế .
 Lực lượng đi đón công dân của Quảng Ngãi.
 Anh Tống Minh Sương - Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Lập (huyện Sơn Tây) chia sẻ: ''Tôi tình nguyện đi hỗ trợ người dân trở về, dù hơi hồi hộp nhưng thực sự có cảm giác tự hào. Có hơn 200 bạn đoàn viên thanh niên đăng ký nhưng Tỉnh đoàn chỉ chọn ra 10 người thôi''.
Dịp này, Đoàn cũng mang theo 3,5 tấn hàng do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi gửi vào hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh.
Những công dân được đưa về đợt đầu tiên sẽ đi cách ly tập trung ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn. Lực lượng tình nguyện đi đón công dân về cũng thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần