[Ảnh] Sao la chính thức là biểu tượng của SEA Games 31

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (Paragames 11) chính thức cho ra mắt biểu tượng của Đại hội là Sao la.

 Sáng 21/11, chương trình "Khởi động cùng SEA Games 31" chính thức được diễn ra tại vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. 
Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu thời điểm 1 năm (theo thông lệ của các Đại hội thể thao quốc tế) trước khai mạc SEA Games 31 cũng như ASEAN Para Games 11 năm 2021 diễn ra tại Việt Nam.
 Các đại biểu và ban tổ chức bấm nút khởi động chương trình trong buổi sáng ngày 21/11.
 Tại chương trình, ban tổ chức cũng đã trưng diện biểu tượng của SEA Games 31 là Sao la và khẩu hiệu là "For a stronger South East Asia" (tạm dịch: Vì một Đông Nam Á mạnh hơn).
 Bên cạnh đó, các đại biểu và hơn 2000 VĐV đã chạy hưởng ứng 1 vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm.
 Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện - Trưởng ban tổ chức SEA Games 31 và Paragames 11; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Bí Thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chạy hưởng ứng chương trình.
 Bên cạnh đó là đội moto với 31 chiếc xe harley tượng trưng cho SEA Games lần thứ 31 mang theo quốc kỳ của 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và cờ SEA Games diễu hành quanh Bờ Hồ.
 Hai anh em VĐV Quách Công Lịch và Quách Thị Lan chụp ảnh cùng biểu tượng của SEA Games 31.
 Hai VĐV điền kinh Quốc gia Đinh Thị Bích và Nguyễn Thị Huyền chạy hưởng ứng chương trình.
 Các VĐV chạy vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm.
 Nhiều VĐV hào hứng và chờ đợi SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam.
 Niềm vui của các VĐV trong buổi sáng ngày 21/11 khi tham dự chương trình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần