[Ảnh] Suất ăn nghĩa tình tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19

Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với phương châm “Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” và chia sẻ một phần nỗi vất vả cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, Công ty Cổ phần BNAFOOD Việt Nam và Nhóm thiện nguyện Foodbank đã hỗ trợ 350 suất ăn trưa cho lực lượng tuyến đầu là những y, bác sĩ, lực lượng an ninh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mỗi suất ăn đều bảo đảm dinh dưỡng và tất cả khâu từ sơ chế đến nấu nướng đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là việc làm thể hiện tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp “nhường cơm sẻ áo” của dân tộc, là sự lan tỏa yêu thương cộng đồng, tiếp thêm động lực và niềm tin để lực lượng tuyến đầu hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ người dân, bảo vệ quê hương trong "cuộc chiến" chống dịch Covid-19.

Đại diện nhà hảo tâm trao tặng những suất cơm cho đại diện phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng - nơi có xóm chạy thận và nhiều chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 trên địa bàn.
 Các nhà hảo tâm trao tặng suất cơm cho các y, bác sĩ Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

[Ảnh] Suất ăn nghĩa tình tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 - Ảnh 4
 
 
Các tình nguyện viên Công ty CP BNAFOOD Việt Nam chuẩn bị bữa trưa cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.
 

[Ảnh] Suất ăn nghĩa tình tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 - Ảnh 8
Thức ăn được chia hộp và đóng gói, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
[Ảnh] Suất ăn nghĩa tình tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 - Ảnh 9
 
[Ảnh] Suất ăn nghĩa tình tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 - Ảnh 10
Đại diện lực lượng tuyến đầu chống dịch quận Hai Bà Trưng đón nhận suất cơm trưa từ nhà hảo tâm.
[Ảnh] Suất ăn nghĩa tình tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 - Ảnh 11