[Ảnh] Toàn cảnh Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại SEA Games 30

Ngọc Tú - Ảnh: Bùi Lượng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 29/11, Quốc kỳ Việt Nam và 10 quốc gia khác tham dự SEA Games 30 đã được kéo lên tại làng VĐV ở New Clark City.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự lễ kéo cờ có khoảng hơn 20 thành viên do ông Trần Đức Phấn làm trưởng đoàn. Hai đội tuyển  Kurash và Võ gậy - hai đội có mặt tại làng VĐV sớm nhất đã tham dự lễ kéo cờ. Việt Nam là nước thứ 10 thực hiện nghi thức kéo cờ trước chủ nhà Philippines.

 Đại diện Trưởng đoàn thể thao các nước có mặt tại Lễ thượng cờ.

Sau lễ thượng cờ, trong ngày 29/11, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ đón thêm 239 thành viên ở các môn tới Philippines gồm: Điền kinh (1), Judo (20), KVTT (9), Kurash (7), Bắn súng (11), Billiards (6), Bóng chuyền (34), Bóng rổ (12), Cầu lông (14), Đấu kiếm (29), Quần vợt (13), Xe đạp (14), Ba môn phối hợp (2), Canoeing (15), Cầu mây (13), Cờ vua (14), Muay (6), Pencak Silat (15), Rowing (1) và Cán bộ đoàn (3). Các VĐV còn lại sẽ đến Philippines lần lượt trong các ngày tới.

Lễ khai mạc SEA Games 30 sẽ diễn ra vào tối 30/11 tại nhà thi đấu trong nhà Philippines Arena ở thủ đô Manila với sức chứa 45.000 chỗ. 

Một số hình ảnh tại buổi lễ thượng cờ trong sáng 29/11:

Quốc kỳ của Việt Nam được chuẩn bị nghiêm trang trước giờ thượng cờ.
Việt Nam là nước thứ 10 thực hiện nghi thức kéo cờ trước chủ nhà Philippines.
Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại làng VĐV ở New Clark City. 
 
 
 2 đội tuyển Kurash và Võ gậy có mặt tại lễ thượng cờ.
Ông Trần Đức Phấn - Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 trao tặng món quà cho nước chủ nhà Philippines là chiếc trống đồng Đông Sơn

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần