[Ảnh] Triều cường gây đổ nhà dân ở Quảng Ngãi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 1 tháng qua, người dân ven biển xã Bình Hải (Bình Sơn, Quảng Ngãi) thấp thỏm sống trong nỗi lo sạt lở bởi triều cường. Không ít ngôi nhà đứng trước nguy cơ đổ sập, cũng có nhà chỉ qua một đêm chỉ còn lại đống đổ nát..

Liên tiếp nhiều cơn bão đổ bộ khiến vùng bờ biển thôn Phước Thiện (xã Bình Hải) sạt lở kinh hoàng.
Sóng biển đánh sâu vào đất liền và xô đổ kè người dân đã làm trước đó.
Người dân tranh thủ gia cố, làm lại kè tạm bằng tre, gỗ để ngăn sóng.
''Từ bão số 9 tới giờ, sóng ập vào nhà 3 lần rồi. Đêm hôm qua (30/11) sóng tiến sát chân tường, cả nhà nguyên đêm không dám ngủ'', bà Thiều Thị Thủy, thôn Phước Thiện cho biết.
Tại thôn An Cường (xã Bình Hải), làng biển vẫn còn tan hoang sau bão thì lại đối mặt với các đợt triều cường liên tiếp.
Một ngôi nhà bị sóng đánh đổ vào đêm 30/11.
Sóng khoét sâu vào móng nhà.
Cây dừa trơ gốc do bị sóng đánh.
Người dân bất an trước tình hình triều cường xâm thực ngày càng nghiêm trọng.
Họ mong được tái định cư nơi khác, hoặc được đầu tư xây kè để ổn định cuộc sống.
Ông Phạm Cầu - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải thừa nhận: Bờ biển địa phận 3 thôn: Phước Thiện, An Cường và Thanh Thủy bị sạt lở từ nhiều năm nay và ngày càng nghiêm trọng.
''Hiện có khoảng 200 hộ dân ở 3 thôn nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở nghiêm trọng. Qua mùa mưa bão năm nay, chúng tôi cũng đề xuất lên các cấp có chính sách để cấp đất bên trong cho người xây nhà sinh sống'', ông Cầu nói.