[Ảnh] Vẻ đẹp mới của Nhà thờ Lớn ở Hà Nội

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhà thờ Lớn ở Hà Nội sau hơn một năm tiến hành tu sửa thì đến nay công trình này chính thức xuất hiện khoác lên mình “chiếc áo mới” thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Nhà thờ Lớn (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) được xây dựng từ 130 năm trước, là nhà thờ chính tòa của Hà Nội, một trong những công trình kiến trúc Thiên Chúa giáo được xây dựng sớm nhất ở Hà Nội.
Nhà thờ Lớn (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) được xây dựng từ 130 năm trước, là nhà thờ chính tòa của Hà Nội, một trong những công trình kiến trúc Thiên Chúa giáo được xây dựng sớm nhất ở Hà Nội.
Kiến trúc Nhà thờ lớn Hà Nội mang đặc trưng phong cách kiến trúc Gothic trung cổ châu Âu, làm theo mẫu của Nhà thờ Đức Bà Paris với những mái vòm uốn cong và rộng hướng lên bầu trời.
Kiến trúc Nhà thờ lớn Hà Nội mang đặc trưng phong cách kiến trúc Gothic trung cổ châu Âu, làm theo mẫu của Nhà thờ Đức Bà Paris với những mái vòm uốn cong và rộng hướng lên bầu trời.
Nhà thờ có chiều dài 64,5m, chiều rộng 20,5m và hai tháp chuông cao 31,5m với những trụ đá to nặng bốn góc, trên đỉnh là cây thánh giá bằng đá. 
Nhà thờ có chiều dài 64,5m, chiều rộng 20,5m và hai tháp chuông cao 31,5m với những trụ đá to nặng bốn góc, trên đỉnh là cây thánh giá bằng đá. 
Đến nay, Nhà thờ Lớn Hà Nội vẫn được sử dụng làm nơi hành lễ của giáo dân Giáo xứ Chính tòa và Tổng Giáo phận Hà Nội.
Đến nay, Nhà thờ Lớn Hà Nội vẫn được sử dụng làm nơi hành lễ của giáo dân Giáo xứ Chính tòa và Tổng Giáo phận Hà Nội.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế&Đô thị, Nhà thờ Lớn được khoác lên mình “chiếc áo mới” cổ kính, lạ lẫm nhưng hiện đại.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế&Đô thị, Nhà thờ Lớn được khoác lên mình “chiếc áo mới” cổ kính, lạ lẫm nhưng hiện đại.
Ngoài lớp sơn mới bên ngoài, bên trong nhà thờ cũng được tu sửa các hạng mục đã xuống cấp, xử lý phần trần bong tróc, sơn lại các chi tiết trang trí, trát lại những chỗ bị mối mục, làm lại hệ thống chuông tự động.
Ngoài lớp sơn mới bên ngoài, bên trong nhà thờ cũng được tu sửa các hạng mục đã xuống cấp, xử lý phần trần bong tróc, sơn lại các chi tiết trang trí, trát lại những chỗ bị mối mục, làm lại hệ thống chuông tự động.
Chiếc đồng hồ đang trong quá trình phục chế và làm lại hệ thống.
Chiếc đồng hồ đang trong quá trình phục chế và làm lại hệ thống.
Bộ cửa chính bằng đồng với các bức điêu khắc sắc sảo được giữ nguyên bản.
Bộ cửa chính bằng đồng với các bức điêu khắc sắc sảo được giữ nguyên bản.
Các mặt tường phía sau nhà thờ đều đã được sơn hoàn thiện và giống như diện mạo cũ trước kia.
Các mặt tường phía sau nhà thờ đều đã được sơn hoàn thiện và giống như diện mạo cũ trước kia.
Rất nhiều người đến đây để chụp ảnh diện mạo mới của nhà thờ Lớn.
Rất nhiều người đến đây để chụp ảnh diện mạo mới của nhà thờ Lớn.
Rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan và chụp ảnh.
Rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan và chụp ảnh.

[Ảnh] Vẻ đẹp mới của Nhà thờ Lớn ở Hà Nội - Ảnh 1

Nhà thờ Lớn là nhà thờ Thiên chúa giáo lâu đời nhất Hà Nội. Ngoài là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, công trình còn là địa điểm tham quan nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước. Dự kiến, việc tu sửa Nhà thờ Lớn hoàn thành vào cuối tháng 6 năm nay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần